1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình

Sử dụng ma túy đá, trèo vào nhà người quen, dùng dao gây án rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi sử dụng ma túy đá tại thành phố Hòa Bình, Đại về thị trấn Bo nhưng không về nhà mà đi lang thang, sau đó thấy nhà bà Phương có điện sáng nên trèo vào bị anh Trung phát hiện. Đại đã dùng dao tấn công Trung rồi bỏ trốn.


Quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra

Quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra

Thông tin từ công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 27/5/2016, tại nhà ở của bà Bùi Thị Kim Phương (SN 1965, khu Đồng Tiến - thị trấn Bo - Kim Bôi - Hòa Bình), anh Bùi Tiến Trung (SN 1999, cùng địa chỉ, là cháu bà Phương sang ngủ trông nhà hộ bà Phương). Khoảng 1h sáng, tại ngôi nhà, kẻ gian đã đột nhập vào nhà dùng dao đâm anh Trung nhiều nhát. Hậu quả, anh Trung bị thương nặng vùng cổ, vùng mặt, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Qua điều tra, Công an huyện Kim Bôi xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Đại (SN 1982, trú tại khu Đồng Tiến - thị trấn Bo - Kim Bôi - Hòa Bình) cùng hung khí gây án. Bước đầu Đại khai nhận, sau khi sử dụng ma túy đá tại thành phố Hòa Bình, Đại về thị trấn Bo nhưng không về nhà mà đi lang thang, sau đó thấy nhà bà Phương có điện sáng nên trèo vào bị anh Trung phát hiện. Đại đã dùng dao tấn công Trung rồi bỏ trốn.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích ở khu Đồng Tiến - thị trấn Bo - Kim Bôi - Hòa Bình.

Hiện vụ án đang được cơ quan tố tụng ở huyện Kim Bôi tích cực điều tra xử lý.

Đàm Quang