1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Sòng xóc đĩa ăn thua tiền triệu núp bóng trong quán cà phê

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa triệt phá sòng bạc thu hút hàng chục con bạc tham gia sát phạt mỗi ngày...

Ngày 22/1, Phòng PC02 Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thịnh (sinh năm 1979, quê Hải Phòng, tạm trú quận 5) cùng 21 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sòng xóc đĩa ăn thua tiền triệu núp bóng trong quán cà phê - 1
Đối tượng Lê Văn Thịnh

Sau thời gian dài theo dõi, tối ngày 21/1, hàng chục trinh sát Phòng PC02 bất ngờ đột kích sòng xóc đĩa của đối tượng Thịnh tại tầng 1 của quán cà phê nằm trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Thời điểm này, 37 con bạc đang sát phạt lập tức bỏ chạy nhưng bị cảnh sát chốt chặn, khống chế. Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 110 triệu đồng, 1 chén nhựa, 4 quân vị, 1 bộ dụng cụ cắt quân, 2 mã tấu tự chế… Khám xét người các con bạc, cơ quan công an còn thu giữ gần 700 triệu đồng, 100 USD.

Bước đầu, cơ quan công an xác định sòng bạc của Thịnh hoạt động từ tháng 12/2020 đến nay, thu hút hàng chục con bạc tham gia sát phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng. Sòng bạc này hoạt động từ 21h đến 1h sáng hôm sau và nếu con bạc thắng từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, Thịnh sẽ thu tiền xâu 5%/1 ván.

Để tổ chức cho con bạc sát phạt, Thịnh thuê 6 đối tượng làm nhiệm vụ xóc đĩa, thu tiền xâu, phục vụ ăn uống, giữ xe... Ngoài ra, Thịnh còn bố trí 2 đàn em cho các con bạc cháy túi vay tiền với lãi suất cao.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.