1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Sợ “chồng hờ” tiêu hết tài sản, tạo hiện trường giả vụ cướp

(Dân trí) - Ngày 1/9, Công an huyện Hồng Ngự cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Lê Thị Bích (SN 1967, ngụ ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) đã tạo hiện trường giả vụ cướp tài sản và trình báo cơ quan công an.

Bà Bích sống "chắp nối" với một người đàn ông và sợ “chồng hờ” của mình tiêu xài hết tài sản, nên bà tạo hiện trường giả vụ cướp tài sản để lừa mọi người.

 

1-1441100065909

Bà Lê Thị Bích đang trình báo vụ việc với cơ quan chức năng

Ngày 28/8, lực lượng công an nhận được tin báo của bà Bích bị kẻ gian nửa đêm đột nhập vào nhà giật lấy sợi dây chuyền vàng 24kara, trị giá trên 20 triệu đồng đang đeo trên cổ trong lúc bà nằm ngủ. Công an xã Thường Phước 1 cùng với Công an huyện Hồng Ngự đến hiện trường làm việc với Bích để xác minh làm rõ.

Qua làm việc bước đầu, cơ quan điều tra nghi vấn bà Bích ngụy tạo hiện trường giả vụ cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra, bà Bích khai nhận hành vi sai trái của mình, do bà và chồng hiện tại sống theo kiểu "chắp nối" tình cảm với nhau, và vì muốn cất giữ sợi dây chuyền vàng hộ thân, do sợ chồng hờ bán tiêu xài, nên bà Bích đã dựng hiện trường giả vụ cướp giật tài sản.

Hòa Bình

 

 

Sợ “chồng hờ” tiêu hết tài sản, tạo hiện trường giả vụ cướp - 2