1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Sinh viên tham gia đường dây buôn bán ma túy

(Dân trí) - Trong nhóm gồm 8 đối tượng tham gia đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy mới bị triệt phá, có một đối tượng đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học.


8 đối tượng tại cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Sơn.

8 đối tượng tại cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Sơn.

Trưa 22/3, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Qua rà soát, nắm tình hình, tại địa bàn khu vực biên giới thuộc xã Nặm Cắn xuất hiện một số tụ điểm bán lẻ ma túy hoạt động với quy mô lớn, chuyên nghiệp gây nhiều bức xúc trong dư luận, trong đó nổi lên là tụ điểm bán lẻ do đối tượng Hạ Chờ Pó cầm đầu.

“Hiện chúng tôi đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng và đang chờ kết quả giám định để có căn cứ xem xét khởi tố. Trong nhóm đối tượng này, có một đối tượng khai nhận là sinh viên Trường ĐH Vinh”, Thượng tá Tô Văn Hậu nói.

Theo Công an huyện Kỳ Sơn, đây là tụ điểm hoạt động phức tạp, có tổ chức chặt chẽ (đối tượng Pó là người có nhiệm vụ mua bán, vận chuyển ma túy từ bên Lào về sau đó giao cho đối tượng Lầu Y Trử (người tình của Pó) bán cho các đối tượng khác.

Để chủ động đấu tranh, triệt xóa tụ điểm trên, ngày 18/3/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện đã họp và xác lập chuyên án mang bí số 317M. Ban đầu, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn, địa điểm hoạt động gần khu vực biên giới, cách xa khu dân cư, trong khi các đối tượng thường xuyên cắt cử người canh gác, không để người lạ mặt vào gần nơi hoạt động của chúng.

Nhưng sau nhiều ngày quyết tâm bám mục tiêu, đối tượng, sáng ngày 21/3, ban chuyên nhận được mật báo phát hiện 1 nhóm đối tượng vào khu vực lán của bà Lầu Y Trử.

Nhận định đây là thời gian thích hợp, ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng, lên phương án cụ thể, vô hiệu hóa đối tượng cảnh giới, đột nhập, bắt gọn 08 đối tượng về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý” gồm: Hạ Chờ Pó (SN 1973, trú tại bản Pù Quặc II, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An); Lầu Bá Gô (SN 1992, trú tại bản Trường Sơn, Nậm Cắn, Kỳ Sơn - từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ); Lầu Y Trử (SN 1977, trú tại bản Trường Sơn, Nậm Cắn, Kỳ Sơn - từng có tiền án về tội chống người thi hành công vụ); Vi Duy Mạnh (SN 1996, trú tại bản Na Khướng, Na Loi, Kỳ Sơn - đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Vinh, ngành sư phạm Tiểu học); Lô Văn Hậu (SN 1994, trú tại Hòa Sơn, Tà Cạ, Kỳ Sơn); Lô Văn Tỉnh (SN 1997, trú tại Hòa Sơn, Tà Cạ, Kỳ Sơn); Vi Văn Duy (SN 1989, trú tại Na Lượng II, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) và Lữ Văn Tuấn (SN 1987, trú tại bản Cánh, Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Sinh viên tham gia đường dây buôn bán ma túy - 2

Tang vật của chuyên án thu được.

Công an đã thu giữ tại hiện trường 20 gam heroin, 400 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 01 cân tiểu ly, 5 điện thoại di động và 10 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trao đổi với PV Dân trí chiều cùng ngày, một cán bộ quản lý sinh viên của trường ĐH Vinh xác nhận có sinh viên của khoa tham gia trong vụ công an huyện Kỳ Sơn bắt 8 đối tượng liên quan đến ma tuý.

"Qua kiểm tra trên hệ thống của Ban quản lý sinh viên, Vi Duy Mạnh đúng là sinh viên của khoa." - thầy Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng khoa giáo dục cho biết.

Nguyễn Duy