1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

"Siêu lừa" đang thụ án tiếp tục bị truy tố vì chiếm đoạt 9 tỷ đồng của người dân

(Dân trí) - Dù chỉ là một người dân bình thường nhưng bà Hương đã “nổ” rằng bản thân mình có khả năng xin việc, chuyển công tác, làm sổ đỏ… nên đã lừa đảo của 61 người dân rồi chiếm đoạt trên 9 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 22/1, lãnh đạo VKND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa hoàn tất bản cáo trạng, quyết định truy tố ra trước tòa để xét xử đối với bị can Ngô Thị Thanh Hương (SN 1972, thôn 8, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Trùm lừa đảo Ngô Thị Thanh Hương (ảnh CTV)

Trùm lừa đảo Ngô Thị Thanh Hương (ảnh CTV)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến tháng 4/2017, đối tượng Hương dù chỉ là một người dân làm nghề buôn bán nhưng Hương đã “nổ” với nhiều người rằng mình có quen biết với rất nhiều lãnh đạo tỉnh nên có khả năng xin việc làm, chuyển công tác, xin đi học, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tin lời nói của Hương, rất nhiều người dân đã đến đưa tiền để được Hương “giúp”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hương đã không thực hiện như lời đã hứa mà sử dụng số tiền lừa đảo vào mục đích cá nhân. Tổng cộng Hương đã lừa đảo 61 người với số tiền trên 9,2 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 22/11/2016, Hương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 28/11/2016, đối tượng Ngô Thị Thanh Hương lại tiếp tục bị Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án khác và bị bắt tạm giam nhưng do có thai và nuôi con nhỏ nên Hương được tại ngoại.

Trong thời gian được tại ngoại Hương lại tiếp tục hành vi phạm tội lừa đảo của mình. Đến ngày 19/4/2107 Hương đã bị Cơ quan Công an TP. Buôn Ma Thuột, khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sau đó bị Cơ quan Công an bắt tạm giam đến nay.

Ngày 6/10/2017, đối tượng Ngô Thị Thanh Hương bịTòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử và tuyên phạt 7 năm tù giam. Riêng việc lừa đảo chiếm đoạt trên 9,2 tỷ đồng này sẽ chuẩn bị đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Thúy Diễm