1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sau chỉ đạo của Bí thư Thăng, tội phạm ở TPHCM giảm đáng kể

(Dân trí) - Theo báo cáo của Công an TPHCM, sau 3 tháng thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng về việc kéo giảm tội phạm, lực lượng Công an thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã kéo giảm đáng kể các loại tội phạm trên địa bàn.

Cụ thể, ghi nhận trong 3 tháng từ 16/2-15/5, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.173 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ giảm 86 vụ = 6,83%, so với liền kề giảm 67 vụ = 5,40%) ; làm chết 22 người, bị thương 167 người, thiệt hại về tài sản trên 33 tỷ đồng. Công an thành phố đã điều tra khám phá 778 vụ phạm pháp hình sự, bắt 902 tên (đạt 66,32%).

Các đối tượng trong băng nhóm hoạt động đòi nợ kiểu xã hội đen bị PC45 Công an TPHCM khám phá vào cuối tháng 4 vừa qua
Các đối tượng trong băng nhóm hoạt động đòi nợ kiểu xã hội đen bị PC45 Công an TPHCM khám phá vào cuối tháng 4 vừa qua

Trong đó, án trộm tài sản xảy ra 622 vụ (giảm 68 vụ = 9,85%), chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu phạm pháp hình sự (53,03%), chủ yếu vẫn là trộm xe gắn máy và tập trung nhiều tại quận Gò Vấp, Thủ Đức, quận 2, quận 12, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh , quận 9;

Riêng án cướp giật tài sản xảy ra 218 vụ (giảm 10 vụ = 4,38%), chiếm tỉ lệ cao sau án trộm (18,58%), gần đây khi bị trấn áp mạnh ở trung tâm có dấu hiệu dạt ra vùng ven như Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh... hầu hết là cướp giật có phương tiện (90,37%), phần lớn phát sinh trong số thanh thiếu niên thất nghiệp, nghiện ma túy.

Phương thức gây án chủ yếu là dùng xe máy giật tài sản của người dân; Đối với án cướp tài sản xảy ra 45 vụ (giảm 12 vụ = 21,05%), hầu hết xảy ra ở vùng ven và giáp ranh như : quận 12, Bình Chánh, Bình Tân, quận 7, Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 2, quận 9….Thủ đoạn chủ yếu vẫn là băng nhóm từ 2-4 tên dùng xe gắn máy kè theo nạn nhân tham gia giao thông đến những đoạn đường vắng, tối chặn đánh cướp tài sản hoặc phục sẵn nơi tối vắng, chặn đường dùng hung khí cướp tài sản;

Còn về tội phạm giết người, cố ý gây thương tích xảy ra 139 vụ, giảm 8 vụ = 5,44% nhưng vẫn có khuynh hướng gia tăng về tính chất manh động, liều lĩnh, có nhiều đối tượng tham gia và độ tuổi đối tượng phạm tội trẻ hơn, phần lớn mang tính bộc phát, chủ yếu phát sinh từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt, ăn nhậu, va chạm giao thông... Đáng chú ý là tình hình sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để hoạt động phạm tội và tình trạng sau khi sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo giác dẫn đến có hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Lực lượng Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng
Lực lượng Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng

Theo Công an TPHCM, phạm pháp hình sự tuy đã được kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều thách thức. Các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh vào thành phố hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm (vũ trường, quán bar…) tại khu vực trung tâm Thành phố và ẩn náu trong các khu dân cư cao cấp hoặc núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ có chiều hướng co cụm và dịch chuyển sang các địa bàn vùng khác, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép.

Tội phạm xâm phạm tài sản được tập trung đấu tranh và liên tục kéo giảm nhưng vẫn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự, nhất là án cướp giật, trộm tài sản.

Các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội lừa đảo có tính quốc tế (do các đối tượng người Đài Loan hoặc Nigeria cầm đầu) trước đây tái xuất hiện như: lừa đảo qua điện thoại, sử dụng các trang mạng xã hội để kết bạn làm quen sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Phân tích trong số 902 đối tượng bị bắt giữ cho thấy: Đối tượng có tiền án, tiền sự gây án chiếm tỉ lệ cao (đối tượng có tiền án chiếm 12,75%; đối tượng có tiền sự chiếm 26,16%); lao động tự do (67,62%) và không việc làm (32,37%); độ tuổi phần lớn từ 18 đến 30 tuổi (59,87%)….

Công an TPHCM phối hợp kiểm tra những người nghi vấn sau 23h đêm
Công an TPHCM phối hợp kiểm tra những người nghi vấn sau 23h đêm

Theo Công an TPHCM, để tiếp tục kéo giảm tội phạm và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như đưa ra nhiều giải pháp phòng ngừa trọng tâm như: chỉ đạo nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phát động phong trào của Công an phường, xã, thị trấn nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm từ cơ sở; Nghiên cứu cơ chế huy động quỹ phòng, chống tội phạm và thưởng bằng vật chất cho quần chúng nhân dân có thành tích trong trực tiếp truy bắt tội phạm hoặc cung cấp tin báo có giá trị trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Đề xuất cơ chế hình thành, quản lý mô hình các nhóm, câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố; Nhân rộng mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại các địa bàn cơ sở cấp phường, xã, thị trấn (theo cơ chế “nhà nước và nhân dân cùng làm”); Phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh trái phép thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy; Quản lý chặt đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, đối tượng đang được giáo dục tại xã, phường, thị trấn…

Riêng về lực lượng Công an, Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (kể cả điều chuyển, thay thế) đối với người đứng đầu các đơn vị yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, không triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm hoặc thờ ơ, thiếu trách nhiệm, đối phó, gian dối trong báo cáo tình hình tội phạm; tăng cường trách nhiệm của CBCS trong công tác quản lý địa bàn, khu vực, tuyến, lĩnh vực, nhất là đối với Cảnh sát khu vực trong quản lý địa bàn, trường hợp yếu kém, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ ngoài việc xử lý trách nhiệm phải điều chuyển, thay thế.

Đình Thảo

Sau chỉ đạo của Bí thư Thăng, tội phạm ở TPHCM giảm đáng kể - 4