1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sau bữa tiệc sinh nhật, chủ quán karaoke và khách hát cùng vào tù

Hoàng Lam

(Dân trí) - Thấy khách sử dụng thuốc lắc, chủ quán karaoke liền vào tham gia. Hậu quả, cả chủ lẫn khách đều lĩnh án tù.

Ngày 24/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau bữa tiệc sinh nhật, chủ quán karaoke và khách hát cùng vào tù - 1

Các bị cáo Lê Phương Hồng, Nguyễn Đình Bá, Bùi Trọng Tuấn và Nguyễn Đình Lợi tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng, ngày 21/7/2021, Lê Phương Hồng (SN 1987, trú xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) mang 6 viên thuốc lắc mua từ trước tới quán karaoke để tổ chức sinh nhật. Hồng nói với Nguyễn Đình Bá (SN 1990, trú xã Nghi Ân, là nhân viên quán karaoke) sắp xếp phòng hát và sử dụng ma túy rồi mời Bá dự sinh nhật cùng. Sợ không đủ ma túy dùng, Hồng gọi điện nhờ Bùi Trọng Tuấn (SN 1982, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) mua 2,5 triệu đồng ketamine tới.

Thấy khách đang sử dụng thuốc lắc, nhảy múa trong phòng hát thì Nguyễn Đình Lợi (SN 1984, trú xã Nghi Ân, là chủ quán karaoke) đi vào "nhập cuộc". Sau khi dùng ma túy, Lợi bỏ sang phòng khác, mặc cho khách "quẩy".

Đến khoảng 1h30 ngày 22/7, khi Hồng và 11 người bạn đang "phê" ma túy trong phòng hát thì lực lượng chức năng ập vào, bắt quả tang.

Trong vụ án này, Lê Phương Hồng, Nguyễn Đình Bá và Bùi Trọng Tuấn bị truy tố tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Nguyễn Đình Lợi bị truy tố tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Xem xét vai trò, mức độ phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Phương Hồng, Bùi Trọng Tuấn mỗi người 8 năm tù, Nguyễn Đình Bá 5 năm tù. Riêng chủ quán Nguyễn Đình Lợi lĩnh 7 năm tù.