1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sau ALCII, đến lượt "bộ sậu" của Vifon hầu tòa

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 21/11, TAND TPHCM sẽ xét xử vụ “đại án tham nhũng” xảy ra tại công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon Việt Nam). Phiên tòa xử vụ “đại án” thứ 2 trong 10 vụ đại án tham nhũng này sẽ kết thúc vào ngày 26/11.

Theo cáo trạng, có 5 bị cáo trong vụ án này bị truy tố các tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “tham ô tài sản”.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bi, nguyên Chủ tịch HĐQT Vifon, kiêm Tổng giám đốc Vifon (64 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố 2 tội danh: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (58 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên phó Tổng Giám đốc Vifon được xác định là kẻ chủ mưu đã chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của nhà nước và gần 1,4 tỷ đồng của tư nhân. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Huyền và Tổng giám đốc câu kết với nhau chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của tư nhân.

Nguyễn Thanh Huyền bị truy tố các tội danh: “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo khác gồm: Đàm Tú Liên (52 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên Kế toán trưởng Vifon; Dương Thị Mẫn (66 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên kế toán thanh toán Vifon và Ca Thị Thu Hồng (56 tuổi, ngụ TPHCM), nguyên thủ quỹ Vifon cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, trong giai đoạn công ty Vifon chuyển đổi từ 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, nhà nước sở hữu 51% vốn, Nguyễn Bi và Nguyễn Thanh Huyền đã chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hạch toán sai giá trị tài sản, sai nguồn vốn, lấy tiền của nhà nước và các cổ đông đưa vào huy động vốn cho cá nhân.
Sau đó, 2 vị lãnh đạo cao nhất công ty này chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 14,6 tỷ đồng và thiệt hại cho cổ đông hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, 3 thuộc cấp thuộc bộ phận kế toán và thủ quỹ đã lập và ký nhiều chứng từ thu, chi giả mạo, tạo điều kiện cho cấp trên chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Vị Tổng Giám đốc Nguyễn Bi còn tự ý lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng tự lập, rồi tự chi cho mình và một số cán bộ cấp cao của Vifon, gây thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Bi cũng ký quyết định chi thưởng khống gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng của nhà nước.

Công Quang – Quốc Anh