1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sắp xử phúc thẩm sát thủ cuồng dâm Đặng Trần Hoài

(Dân trí) - Ngày 17/1 tới đây, TAND tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của sát thủ Đặng Trần Hoài. Đáng chú ý, gia đình bị hại đã có đơn xin tòa án giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) là hung thủ gây ra vụ án làm rúng động dư luận hồi cuối tháng 12/2012 tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Theo bản án sơ thẩm, chiều ngày 29/7/2012, sau khi đi ăn cưới bạn về, Hoài đi xe máy đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Thấy nhà anh Khuất Văn H. mở cổng, Hoài dựng xe, đi vào bên trong, lấy trộm 1 chiếc áo sơ-mi mặc lên người.
 
Đặng Trần Hoài cúi mặt, bịt tai không muốn nghe HĐXX thuật lại tội ác man rợ của mình.
Đặng Trần Hoài cúi mặt, bịt tai không muốn nghe HĐXX thuật lại tội ác man rợ của mình.

Lúc đi ra, Hoài phát hiện 2 bé gái con anh H. ở nhà đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi hỏi 2 cháu bé, được biết bố mẹ cháu đi vắng, Hoài lôi cháu Khuất T. H. (SN 2004) xuống bếp, dùng vũ lực đe dọa để hiếp dâm.

Thấy chị bị hại, cháu Khuất M. Q. (SN 2008) kêu khóc thì bị Hoài dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và cổ, tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại cháu Q., Hoài tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. Nghe tiếng cháu kêu khóc, anh Khuất Văn P., bác ruột 2 cháu bé, chạy sang. Hoài lao ra, dùng dao chém anh P. rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ trốn, Hoài định cướp xe của người phụ nữ đưa cháu H. đi cấp cứu nhưng không thành.

Ngay sau khi gây án, Hoài bị quần chúng nhân dân bắt giữ, giao cơ quan công an.

Ngày 25/10/2012, Hoài bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Suốt phiên tòa, Hoài vật vã kêu khóc và... kêu oan. Tuy nhiên, sau khi xem xét một các toàn diện vụ án, xét tội ác man rợ, không thể cải tạo được của bị cáo, HĐXX đã tuyên Đặng Trần Hoài tử hình về tội “Giết người”, tử hình về tội “Hiếp dâm”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 5/11/2012, Đặng Trần Hoài đã nộp đơn kháng cáo bản án của TAND thành phố Hà Nội, với mong muốn HĐXX xem xét, giảm án vì cho rằng bị cáo chưa có tiền án tiền sự, lại phạm tội lần đầu.

Ngoài ra, bị cáo cũng nêu thêm tình tiết giảm nhẹ khác như sau khi xảy ra vụ án, gia đình Hoài đã khắc phục hậu quả, tổn thất cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Ngày 17/1/2013 tới đây, TAND tối cao sẽ mở phiên phúc thẩm để xem xét đơn kháng án của Đặng Trần Hoài. Đáng chú ý, gia đình bị hại đã có đơn xin tòa án giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Anh Khuất Văn H., bố của hai nạn nhân, cho biết, Đặng Trần Hoài phải trả giá cho tội ác đã gây ra song gia đình anh vẫn làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ với mong muốn Hoài có cơ hội đoàn tụ với vợ con và báo hiếu cha mẹ già.

Tiến Nguyên