1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Rút kháng cáo, "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang có còn cơ hội sống?

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo luật sư, sau khi "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Trong 7 ngày, Trang có quyền xin Chủ tịch nước ân giảm.

TAND cấp cao tại TPHCM vừa nhận được đơn xin rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang  (28 tuổi, quê Gia Lai) được gửi từ trại giam T30 (Công an TPHCM).

Theo đó, Trang tự nguyện viết đơn rút kháng cáo. Trong đơn, người phụ nữ 28 tuổi cho rằng đến giai đoạn xét xử phúc thẩm bản thân cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Rút kháng cáo, dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang có còn cơ hội sống? - 1

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, ngày 30/1/2022, Trang có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mức án tử hình về tội Giết người và Hành hạ người khác do cấp sơ thẩm tuyên phạt là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình.

Với sự kiện pháp lý trên đồng nghĩa với việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang chấp nhận mức án tử hình. Vậy Trang có còn cơ hội sống nữa hay không?.

Liên quan tới vấn đề trên, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty luật Lưu Vũ) cho biết, theo quy định tại Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo.

Việc rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa, thì phải lập văn bản thông báo và gửi tòa án xét xử phúc thẩm. Tòa án xét xử phúc thẩm có trách nhiệm thông báo cho VKS, bị cáo và những người liên quan đến kháng cáo biết việc rút kháng cáo. Nếu việc rút kháng cáo tại phiên tòa xét xử thì ghi biên bản phiên tòa và được nhận định trong bản án.

Như vậy, sau khi TAND Cấp Cao tại TPHCM đã nhận được đơn rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tòa án sẽ ra thông báo đến các bên theo quy định.

Rút kháng cáo, dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang có còn cơ hội sống? - 2

Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Hải Long).

Ông Toàn nói thêm, theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tòa án cấp phúc thẩm (TAND Cấp cao tại TPHCM - PV) sẽ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với phần liên quan tới bị cáo Trang. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước phiên tòa do thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định.

Trong vụ án này, bị cáo Trang không bị người khác kháng cáo liên quan tới hành vi của mình và không bị kháng nghị. Do đó, sau khi bản án sơ thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật và được thực thi ngay.

Luật sư Toàn chia sẻ, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 367 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đối những vụ án có mức hình phạt cao nhất là tử hình, thì: "Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước".

Như vậy, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/4 sắp tới, tòa phúc thẩm sẽ chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bé N.T.V.A. đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột V.A.). 

Rút kháng cáo, dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang có còn cơ hội sống? - 3

Phiên tòa sắp tới HĐXX chỉ xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại liên quan tới hành vi của bị cáo Thái (Ảnh: Hải Long).

Nếu quá trình xét xử hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm thì có ảnh hưởng tới bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Về vấn đề này, luật sư Toàn cho biết, theo Khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, HĐXX phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm trong trường hợp: "Để điều tra lại trong các trường hợp: a) Có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc để khởi tố, điều tra về tội nặng hơn tội đã tuyên trong bản án sơ thẩm; b) Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được; c) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố.".

Ông Toàn cho rằng nếu có việc HĐXX hủy án, thì hủy toàn bộ án bản án, nên phần án liên quan đến Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng sẽ bị hủy và được điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu, trong cùng một vụ án; thời gian tạm giữ, tạm giam, chấp hành án vẫn được giữ nguyên và sẽ cấn trừ sau.

Theo hồ sơ vụ án, bé N.T.V.A. là con gái của Thái và chị N.T.H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung với cha và Quỳnh Trang.

Tháng 10/2021, Trang không có việc làm nên kèm bé A. học online tại nhà. Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo; đồng thời đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học…

Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang tra tấn, hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ khiến bé gái bất tỉnh. Thấy vậy, Trang gọi điện báo cho Thái.

Khi về nhà, Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê liền sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu tội ác của người tình, gây trở ngại cho lực lượng công an trong quá trình điều tra.

Xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tuyên phạt Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.