1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Rủ nhau trộm khoai lang, 16 người vướng vòng lao lý

(Dân trí) - Bàn nhau kế hoạch nhổ trộm khoai lang và đã rủ theo người thân, hàng xóm đi trộm cùng để có người khuân vác nhưng nhóm người này đã bị bảo vệ nông trường phát hiện và trình báo lên công an.

VKSND huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 16 đối tượng trong vụ án trộm cắp khoai lang xảy ra tại đội 8, nông trường cao su Cư Kpô, (thôn Hợp Thành, xã Chư Kbô).


Bao khoai lang các đối tượng nhổ trộm (ảnh VKSND Đắk Lắk)

Bao khoai lang các đối tượng nhổ trộm (ảnh VKSND Đắk Lắk)

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 21/9, 6 người phụ nữ rủ nhau đi trộm khoai lang gồm: Đinh Thị Thúy Hằng (SN 1985), Nguyễn Thị Vui (SN 1986), Đinh Thị Hồng Thơm (SN 1989), Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1990), Trương Thị Phương (SN 1991); Nguyễn Thị Hồng (SN 1994) – đều ngụ xã Chư Kbô, đã bàn bạc nhau sẽ vào nông trường cao su Cư Kpo để nhổ trộm khoai.

Để có người khuân vác khoai sau khi trộm, những phụ nữ này thống nhất sẽ về rủ thêm chồng, anh em, hàng xóm đi cùng. Tối cùng ngày, nhóm này đã rủ Lê Văn Tài (SN 1989, chồng Ly), Trần Thanh Hoài (SN 1991, chồng Thơm), Trần Mạnh Hùng (SN 1989, chồng Phương), Phan Thanh Hùng (SN 1991, chồng Hồng), Nguyễn Đức Nam (SN 1992, anh trai Hồng). Bên cạnh đó, Đinh Vũ Tuấn (SN 1989), Trần Xuân Toàn (SN 1989); Trần Hoàn (SN 1994), Trần Xuân Toản (SN 1991) và Trần Thị Minh (SN 1988) cùng ngụ xã Chứ Kbô khi đi chơi về ngang qua biết việc nên đi theo.

Đến khoảng 0h5 đêm cùng ngày, cả nhóm đến khu vực trồng khoai lang để nhổ trộm. Khi nhổ được 07 bao lớn thì nhóm người này bị người chăm sóc, quản lý vườn khoai cùng bảo vệ nông trường phát hiện, truy đuổi. Lúc này, bảo vệ bắt được Trần Mạnh Hùng cùng tang vật là 03 bao khoai lang, khối lượng 63kg nên đã bàn giao cho cơ quan công an, còn các đối tượng khác bỏ chạy hết.

Sau khi mở rộng điều tra, Công an huyện Krông Búk đã thu giữ thêm được 07 bao củ khoai lang có khối lượng 273kg. Tổng khối lượng khoai lang các đối tượng đã trộm cắp là 336kg, có giá trị 3.336.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thúy Diễm