1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  3. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua
  4. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Quốc Cường Gia Lai liên quan gì tới dự án "tai tiếng" ở Bến Vân Đồn?

Lê Trai

(Dân trí) - Quốc Cường Gia Lai từng tham gia vào quá trình mua, bán và nắm giữ 100% cổ phần Công ty Phú Việt Tiến - đơn vị được UBND TPHCM giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn để đầu tư, kinh doanh theo quy hoạch.

Ngày 19/7, hàng chục cảnh sát thuộc Bộ Công an xuất hiện tại biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, nằm trên đường Trần Quốc Thảo, TPHCM.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Công an mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Công ty Cao su Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, nhà chức trách điều tra sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TPHCM. Nhiều người thắc mắc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có dính líu gì đến dự án "tai tiếng" này.

Quốc Cường Gia Lai liên quan gì tới dự án tai tiếng ở Bến Vân Đồn? - 1

Bộ Công an làm việc tại biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan (Ảnh: Hải Long).

Dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.200m2, có nguồn gốc sở hữu Nhà nước, do Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam quản lý.

Tháng 12/2009, hai công ty trên góp vốn, thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín. Tháng 3/2010, UBND TPHCM có quyết định thu hồi và giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty TNHH Phú Việt Tín để đầu tư, kinh doanh theo quy hoạch.

Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín ký hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên (công ty con của Novaland).

Sau đó, Novaland đã xây dựng dự án, bán cho khách hàng với tên thương mại The Tresor. Tuy nhiên, trước khi dự án được sang tay cho Novaland, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai từng tham gia vào quá trình mua, bán và nắm giữ 100% cổ phần Công ty Phú Việt Tín.

Chỉ trong thời gian ngắn, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng lại toàn bộ 100% cổ phần doanh nghiệp này cho 2 pháp nhân và một cá nhân khác.

Nói về việc chuyển nhượng chớp nhoáng này, bà Loan cho rằng dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đẹp, đắc địa. Tuy nhiên, thời điểm đó, Quốc Cường Gia Lai tập trung về dự án Phước Kiển nên HĐQT quyết định chuyển nhượng Công ty Phú Việt Tín và không trực tiếp triển khai xây dựng dự án.

Trước đó, liên quan đến sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, hồi tháng 5, Bộ Công an khởi tố hàng loạt nguyên cán bộ Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa.

Trong đó có ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, nguyên quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và ông Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó tổng Giám đốc Tập đoàn), Nguyễn Thị Gái (nguyên Tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa) cùng nhiều người khác bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Sau khi có thông báo từ Bộ Công an, bà Loan thanh minh rằng Quốc Cường Gia Lai không liên quan đến Tập đoàn Cao su. Bà Loan khẳng định Quốc Cường Gia Lai mua 100% vốn Công ty Phú Việt Tín từ 2 công ty tư nhân sở hữu.

Nữ doanh nhân cho rằng đây là 2 công ty tư nhân có đăng ký giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, có đầy đủ thủ tục mua bán theo luật doanh nghiệp, đúng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án được Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.