Quảng Bình: Nhóm cán bộ bảo vệ rừng “vòi tiền” lâm tặc lãnh án

(Dân trí) – Chiều 3/7, TAND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa xét xử vụ án “nhận hối lộ” đối với nhóm bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa.

Trước đó, vào tháng 11/2013, Nguyễn Văn Quyên, Tổ phó phụ trách Tổ bảo vệ rừng lưu động, Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa cùng các thành viên trong tổ là Nguyễn Thành Nam, Ngô Hữu Gióng, Đặng Văn Tuyên, Phan Ngọc Vũ và Nguyễn Thái Bình đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 51 (địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Tại đây, nhóm của Quyên đã phát hiện có 12 hộp gỗ bị khai thác trái phép. Sau khi xác định đây là gỗ của đối tượng Phạm Hữu Vỵ (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Quyên đã điện thoại cho Vỵ và yêu cầu đến gặp để xứ lý.

Trước yêu cầu của Quyên, Vỵ đã đến gặp 5 người thuộc Tổ bảo vệ rừng lưu động trên tại Trạm bảo vệ rừng Xuyên Á. Khi Vỵ đến, Quyên yêu cầu “làm luật” 4 triệu đồng, nhưng Vỵ xin được nộp 3 triệu đồng. Nhóm bảo vệ rừng trên đồng ý và lấy tiền chia nhau mỗi người 400.000 đồng, riêng Quyên được 1 triệu đồng.

Tiếp đó, đến ngày 21/12/2013, Quyên, Gióng, Nam và Bình lại phát hiện Vỵ cùng một đối tượng khác đang khai thác gỗ trái phép cũng tại khu vực rừng thuộc sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa nên đã thu giữ cưa máy để đưa về trạm xử lý.

Thấy dễ vòi vĩnh, Quyên tiếp tục yêu cầu Vỵ đưa 5 triệu đồng để được giải quyết vụ việc, nhưng Vỵ lại xin xuống còn 4 triệu đồng và được nhóm bảo vệ rừng đồng ý. Sau đó, Vỵ cầm 3,8 triệu đến Trạm bảo vệ rừng Xuyên Á đưa cho Quyên. Quyên cùng nhóm bảo vệ rừng đã chia nhau số tiền trên, Quyên được 1,4 triệu; Gióng, Bình và Nam mỗi người 600.000 đồng.

Với những hành vi trên, HĐXX đã tuyên phạt Quyên 60 tháng tù, Gióng 36 tháng tù, Nam 42 tháng tù; Tuyên, Bình và Vũ mỗi bị cáo 18 tháng tù giam về tội "nhận hối lộ".

Đặng Tài