Quản lý cây xăng ở TPHCM cùng đồng phạm lĩnh án vì tiêu thụ xăng lậu

(Dân trí) - HĐXX xác định các bị cáo tham gia tiêu thụ xăng nhập lậu, gây thất thu thuế và ảnh hưởng trật tự quản lý kinh tế. Một quản lý cây xăng ở TPHCM bị cáo buộc thu lợi hơn 7 tỷ đồng.

Chiều 11/5, sau 7 ngày xét xử, TAND thành phố Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Chu Tường Vy, quản lý Cây xăng Thường Xuân (TPHCM), 4 năm 8 tháng tù về tội Buôn lậu; đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng. Theo HĐXX, bị cáo Vy thu lợi bất chính hơn 7 tỷ đồng từ việc tiêu thụ xăng nhập lậu của đường dây Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn.

Cùng tội danh, bị cáo Hồ Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Hương Hà Phương (có 2 cửa hàng xăng dầu tại Bình Dương cũ), bị tuyên phạt 3 năm tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm đến 3 năm 6 tháng tù, đồng thời bị phạt bổ sung từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trong số này, có 2 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án.

Quản lý cây xăng ở TPHCM cùng đồng phạm lĩnh án vì tiêu thụ xăng lậu - 1

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án chiều 11/5 (Ảnh: Hoàng Bình).

Qua quá trình xét xử, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thất thu thuế và ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Tòa chấp nhận quan điểm luận tội của đại diện VKS, đồng thời ghi nhận một phần ý kiến bào chữa của các luật sư.

Theo HĐXX, vụ án được phân hóa vai trò thành 3 nhóm. Trong đó, giai đoạn 1 gồm nhóm chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu và các đại lý xăng dầu trực tiếp tiêu thụ xăng lậu; giai đoạn 2 là các bị cáo tham gia tiêu thụ trong nội địa. Một số bị cáo là thuyền viên, đầu bếp, người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức, hưởng lợi không lớn nên được xem xét ở mức độ thấp hơn.

HĐXX đánh giá, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Buôn lậu. Quá trình điều tra và xét xử, nhiều bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, được tặng bằng khen hoặc có gia đình thuộc diện có công với cách mạng nên được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài hình phạt tù, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, đồng thời tịch thu sung công quỹ các tài sản liên quan như ô tô dùng để vận chuyển xăng lậu. Đến nay, 55 bị cáo đã tự nguyện nộp lại hơn 42 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu xăng RON 95 quy mô đặc biệt lớn từ Singapore về Việt Nam bằng đường biển.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn sử dụng tàu Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) thực hiện 48 chuyến vận chuyển xăng lậu, với tổng khối lượng hơn 198 triệu lít, trị giá hơn 2.596 tỷ đồng. Trong đó, hơn 197 triệu lít xăng đã được tiêu thụ ra thị trường, mang lại khoản lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng; riêng Phan Thanh Hữu hưởng lợi hơn 156 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, 74 bị cáo đã bị đưa ra xét xử. Trong đó, Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù cùng về tội Buôn lậu. Bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án sang giai đoạn 2 để làm rõ vai trò của 55 đối tượng tiêu thụ xăng lậu trong nội địa.