1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Qua can ngăn em họ phá nhà, người anh bị đánh vỡ sọ não

(Dân trí) - Nhận được tin báo của cô ruột về việc con trai của người cô này đi nhậu về đang phá nhà, anh Thành liền chạy qua xem sự tình thì bị đánh vỡ sọ não.

Ngày 20/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vương Đình Hoàng (25 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Qua can ngăn em họ phá nhà, người anh bị đánh vỡ sọ não - 1
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 29/4/2019, Hoàng lấy xe máy của gia đình đi nhậu cùng một số người bạn. Đến khoảng 17h cùng ngày, Hoàng về nhà thì bị bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ Hoàng) la mắng.

Tức giận, Hoàng dùng một cây gậy tre dài 1,3m, đường kính 4cm đập phá tài sản trong nhà. Trước tình hình trên, bà Hiền liền chạy sang nhà người anh ruột gần đó để nhờ can thiệp.

Lúc này, anh Nguyễn Chí Thành (35 tuổi, cháu ruột bà Hiền) nghe vậy, liền chạy qua nhà bà Hiền để xem.

Khi vừa tới nơi, anh Thành liền bị Hoàng dùng gậy tre đánh mạnh vào đầu khiến anh gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy vào rẫy cà phê gần đó.

Anh Thành được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng vỡ sọ não, tỷ lệ thương tật là 62%. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và gia đình bị hại có đơn bãi nại. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vương Đình Hoàng 16 năm tù giam về tội Giết người.

Thúy Diễm