1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phóng viên một tạp chí bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản

Nhật Anh

(Dân trí) - Cơ quan công an tại Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với phóng viên của một tờ tạp chí về tội danh Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng với 2 đối tượng về tội danh Cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: L.T. (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam), là phóng viên của một tạp chí (đã được cấp thẻ nhà báo) và T.T.N. (35 tuổi, trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Phóng viên một tạp chí bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản - 1

Các đối tượng bị khởi tố về tội danh Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Trước đó, khi phát hiện một số cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Quảng Bình có dấu hiệu sai phạm, T. cùng N. tìm gặp các chủ cơ sở này, xuất trình thẻ nhà báo, cung cấp một số thông tin mang tính đe dọa, uy hiếp và yêu cầu phải đưa số tiền 40-50 triệu đồng để "bỏ qua", nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Ngày 19/5, T. điện thoại và yêu cầu chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch đưa tiền, với lời đe dọa tương tự.

Lo sợ hoạt động kinh doanh bị đình chỉ nên trưa cùng ngày, chủ cơ sở này đã trực tiếp gặp và đưa cho T. 30 triệu đồng tại một nhà hàng ở thành phố Đồng Hới.

Nắm được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Đồng Hới triệu tập, đấu tranh đối với T. và N. về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.