1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phó Thủ tướng thị sát việc chống buôn lậu tại Lạng Sơn

(Dân trí) - Sáng 30/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra thực tế một số điểm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn biên giới các huyện Cao Lộc và Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn).

Ngay trong buổi sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các cán bộ Chính phủ, ban ngành liên quan trực tiếp đi kiểm tra tại các khu vực từng được mệnh danh là điểm nóng về buôn lậu và gian lận thương mại như Hang Dơi thuộc địa bàn Thị trấn Đồng Đăng - huyện Cao Lộc (khu vực từng được dư luận mệnh danh là “tổng kho hàng lậu” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trước đây, với rất nhiều loại hàng lậu, hàng cấm ồ ạt đổ vào nội địa thông qua con đường lối mòn huyết mạch này). Sau khi được cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn, bằng nhiều biện pháp cứng rắn, hiện khu vực hang Dơi đã được đổ bê tông và lập chốt công tác 24/24 để ngăn chặn hàng lậu - đây là việc làm được đánh giá là có hiệu quả của lực lượng phòng chống buôn lậu địa phương.

Phó Thủ tướng cũng đã trực tiếp đi thị sát tại khu vực Bãi Gianh - cột mốc giới số 1112, là địa bàn nằm giáp ranh giữa thị trấn Đồng Đăng và chợ Pò Chài - Bằng Tường - Trung Quốc. Đây cũng là một trong những trọng điểm mà các đối tượng buôn lậu, cửu vạn lợi dụng địa hình, địa thế hiểm trở và các sơ hở của cán bộ Biên phòng để tuồn hàng lậu vào sâu nội địa, đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh dưới xuôi.

Phó Thủ tướng thị sát việc chống buôn lậu tại Lạng Sơn
Chốt chặn hàng lậu qua Biên giới được lập tại Hang Dơi, Thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn - một điểm từng được đánh giá là "tổng kho hàng lậu" trước đây.

Phát biểu trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các cán bộ chủ chốt Bộ đội Biên phòng tỉnh này, Phó Thủ tướng đã chia sẻ những khó khăn về tình hình thực tế mà các cán bộ đang đối mặt với việc phòng chống buôn lậu của những kẻ làm ăn phi pháp. Phó Thủ tướng đồng tình với những giải pháp mà lực lượng Biên phòng đưa ra như việc căng dây thép gai để chắn lối đi, mở các chốt lán trại dã chiến để giúp các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác cũng như công việc đấu tranh chống buôn lậu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, các lực lượng chức năng vùng biên đặc biệt có cơ chế phối hợp, hỗ trợ nhau chặt chẽ và tăng cường hỗ trợ thêm về các điều kiện tối thiểu để phục vụ các chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo quy định pháp luật, tránh việc cán bộ tha hoá làm trái với quy định pháp luật để kẻ khác trục lợi, làm xấu hình ảnh người Bộ đội cũng như cán bộ - là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng trên địa bàn gồm Hải quan, Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường… để nghe các phương án báo cáo và vạch ra các giải pháp ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam cũng như đưa ra các biện pháp tháo gỡ tình trạng gian lận thương mại mà các cơ quan chức năng hiện đang gặp phải.

Phó Thủ tướng thị sát việc chống buôn lậu tại Lạng Sơn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang bàn bạc các phương án phòng chống buôn lậu với các bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại khu vực Bãi Gianh.
Hàng rào giây thép gai chống vận chuyển hàng lậu được thiết lập tại khu vực Bãi Gianh.
Hàng rào giây thép gai chống vận chuyển hàng lậu được thiết lập tại khu vực Bãi Gianh.

Theo báo cáo của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, nhận sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ cùng sự nỗ lực của địa phương trong việc đưa ra các giải pháp, phương án phòng chống buôn lậu như thành lập các lực lượng liên ngành, chặn đường các lối mòn, tăng cường kiểm tra kiểm soát… tính đến dịp cuối năm 2013, địa phương đã thực hiện được một số việc đánh giá bước đầu là có hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát thường xuyên và phát hiện nhiều vụ nhập lậu hàng hoá kém chất lượng. Đặc biệt là tình trạng buôn lậu pháo nổ các loại qua biên giới - đây là một hiện tượng phổ biến vào dịp cuối năm dương lịch và dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Những phương án phòng chống nhìn rõ bằng mắt thường như xây dựng lán trại dã chiến, tường giây thép gai, bê tông cốt thép chặn lối mòn… đã mang lại tác dụng tích cực trong việc phòng chống buôn lậu qua biên giới, qua các tuyến đường mòn trên núi do các đối tượng buôn lậu, các đầu nậu hàng hoá và các cửu vạn bốc vác thuê mở ra để vận chuyển hàng lậu. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu trên địa bàn hiện vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ búng phát gia tăng trở lại bởi thời điểm tết Nguyên đán đang cận kề, cùng việc do nhu cầu của thị trường cũng như do lượng cung cầu luôn luôn có về hàng hoá và đồ gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Về giải pháp phòng chống buôn lậu, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, tuần tra bắt giữ và xử lý các vụ vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm. Tỉnh Lạng Sơn cần chủ động hơn trong việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, phòng ngừa từ khu vực biên giới lẫn tại các tuyến đường giao thông huyết mạch.

Hàng rào giây thép gai chống vận chuyển hàng lậu được thiết lập tại khu vực Bãi Gianh.
Phó Thủ tướng thăm, làm việc trao quà Tết sớm đến với Tập thể cán bộ Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nằm trên địa bàn huyện Cao Lộc - Lạng Sơn

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng, cơ quan chức năng ở địa phương cần xử lý nghiêm minh các vụ việc, đối tượng buôn lậu, có hành vi gian lận thương mại, kể cả cán bộ, chiến sỹ vi phạm, tiếp tay cho gian lận thương mại và buôn lậu. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, giám sát cán bộ để đảm bảo cán bộ vững mạnh về nghiệp vụ và nâng cao chất lượng hoạt động. Các lực lượng cũng cần giám sát lẫn nhau trong công tác chống buôn lậu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, cần tăng cường lực lượng tập trung vào hoạt động chống nhập lậu các mặt hàng nóng trong dịp cuối năm nay như: gia cầm lậu, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, pháo nổ và ma tuý… cùng các loại hàng hoá như đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, quần áo, vải vóc…

Phó Thủ tướng nhận định, nhập lậu, buôn lậu và gian lận thương mại không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất trong nước, làm thất thu ngân sách mà còn gây những hệ luỵ về mặt xã hội và sức khoẻ người dân.

Quốc Đô