1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Phó Chủ tịch UBND xã bị tố hành hung người dân

(Dân trí) - Ngay giữa đường, nơi có đông người qua lại, một Phó Chủ tịch UBND xã đã có những lời qua tiếng lại với một người dân. Chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ mà ông Phó Chủ tịch xã đã xô xát dẫn đến một người dân phải nhập viện.

Bị đánh vì tố cáo nhiều sai phạm của xã?

Theo trình bày của bà Vũ Thị Kiên, thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống phản ánh, sáng ngày 20/11, khi bà đang đi trên đường về nhà thì gặp ông Ngô Quang Thụ - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng tại ngã rẽ sang đường thôn Lăng, xã Vạn Thắng.

Theo bà Kiên phản ánh, việc tu sửa Trường tiểu học Vạn Thắng bị bớt xén vật liệu.
Theo bà Kiên phản ánh, việc tu sửa Trường tiểu học Vạn Thắng bị bớt xén vật liệu.

Sau khi ông Thụ và bà Kiên gặp mặt, ông Thụ đã có một số lời qua tiếng lại với bà vì cho rằng bà là người đã có nhiều đơn tố cáo những sai phạm của xã trong quy chế xây dựng các công trình phúc lợi của xã Vạn Thắng mà ông Thụ là người có liên quan.

Cũng theo bà Kiên, sau khi ông Thụ có những lời nói xúc phạm tới bà và gia đình, ông Thụ đã đánh bà ngay giữa chợ. Lúc này, đang có rất đông người qua lại khiến người dân xôn xao. Sau khi bị đánh, do bị choáng váng nên bà Kiên đã được đưa vào Trạm y tế xã Vạn Thắng để sơ cứu, sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống để điều trị.

Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, bà Kiên nêu rõ việc bà bị Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng hành hung không chỉ liên quan đến việc bà tố cáo những sai phạm trong quy chế xây dựng các công trình phúc lợi mà còn tố cáo về việc lãnh đạo xã Vạn Thắng đã xét duyệt sai chế độ chính sách cho người có công, việc cấp đất trái quy định cho một số hộ dân ở khu trung tâm xã…

Bên cạnh đó, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc bà Kiên bị hành hung còn liên quan đến sự việc ngày 17/11, bà là người đứng ra thay mặt cho bà cho nhân dân trong xã tố giác sai phạm của cán bộ xã đã cho thuê đất làm cây xăng trái với quy định. Lúc này, ông Thụ đã chửi bới và lăng mạ đến gia đình bà Kiên.

Giấy ra viện của bà Kiên sau khi điều trị do bị đánh tại BVĐK Nông Cống.
Giấy ra viện của bà Kiên sau khi điều trị do bị đánh tại BVĐK Nông Cống.

Trao đổi với Dân trí, ông Ngô Quang Thụ phủ nhận, ông không hề đánh bà Kiên mà giữa ông và bà Kiên chỉ xảy ra xô xát nhẹ? Còn nguyên nhân là ông bị bà Kiên chửi bới trước, ông và bà Kiên có mâu thuẫn cá nhân chứ không phải là mâu thuẫn liên quan đến việc của xã…

Sẽ kỷ luật nếu đảng viên sai phạm

Ông Nguyễn Văn Niệm - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng cho biết: “Sự việc xảy ra mâu thuẫn giữa anh Thụ và bà Kiên tôi cũng đã được ban Công an xã báo cáo qua. Tôi cũng đã yêu cầu anh Thụ viết bản tường trình, tuy nhiên trong bản tường trình không hề có đề cặp đến việc anh Thụ đã đánh hay hành hung bà Kiên mà chỉ là xảy ra xô xát bình thường”.

Còn ông Nguyễn Văn Cự - Trưởng công an xã Vạn Thắng xác nhận, có sự việc xảy ra mâu thuẫn giữa bà Kiên và ông Thụ vào sáng ngày 20/11, sau khi xảy ra sự việc ban Công an xã có nhận được điện thoại báo từ bà Kiên và cho người đến xác minh và tìm hiểu rõ sự việc.

“Qua những lời khai ban đầu về mâu thuẫn giữ bà Kiên và anh Thụ, chúng tôi đã thu thập những lời khai của các nhân chứng. Tuy nhiên, không có ai nói anh Thụ đã đánh bà Kiên cả mà chỉ là xảy ra xô xát nhẹ với nhau. Thấy sự việc nằm ngoài khả năng nên chúng tôi đã có báo cáo với lãnh đạo xã sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện xử lý”, ông Cự nói.

Bà kiên cho rằng, việc ông Thụ đánh bà ngay giữ đường lúc này không chỉ có mình bà và ông Thụ mà có rất nhiều người chứng kiến. Trong đơn, bà Kiên cũng đã ghi nhận hai nhân chứng xác nhận cho sự việc bà bị ông Thụ đánh.

Ngoài ra, việc bà bị đánh còn được ghi rõ trong giấy ra viện sau thời gian điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Bên cạnh đó, chính ông Thụ cũng thừa nhận, sau khi việc xảy ra xô xát nhẹ với bà Kiên, ông cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi bà Kiên. Theo yêu cầu của bà Kiên, ông cũng đã đưa bà Kiên đến bệnh viện đa khoa Thanh Hóa để thăm khám, chụp chiếu.

 Công sở xã Vạn Thắng nơi ông Ngô Quang Thụ đang làm việc.
 Công sở xã Vạn Thắng nơi ông Ngô Quang Thụ đang làm việc.

Ông Ngô Quang Thụ phân trần: “Hôm đó, tôi đang đưa vợ đi chợ thì gặp bà Kiên xông đến túm cổ áo, chửi bới tôi. Lúc đó tôi đưa tay ra để phòng vệ không may trúng vào người bà Kiên chứ tôi không hề đánh. Tôi bị bệnh nhồi máu cơ tim nên không đánh nổi được ai, chỉ cần ai đẩy nhẹ là tôi ngã lăn xuống đất ngay. Tôi và bà Kiên đã có sự hòa giải với nhau rồi”.

Ông Ngô Thọ Long - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Thắng nêu quan điểm: “Hiện sự việc xảy ra giữa đồng chí Thụ và bà Kiên đang được cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh. Chúng tôi đã yêu cầu anh Thụ có báo cáo với Đảng ủy xã để báo cáo lên Huyện ủy về sự việc trên. Quan điểm của Đảng ủy xã, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng sẽ yêu cầu anh Thụ làm bản kiểm điểm rồi có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nếu anh Thụ sai sẽ phải chịu hình thức kỷ luật và khiển trách về mặt Đảng”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Thái Bá