1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Phó Bí thư xã bị bắt vì “ăn chặn” tiền chính sách của người nghèo

(Dân trí) - Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiếp tục ra quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp đối với ông Dương Quang A (SN 1956), Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Dương Quang A là một mắt xích rất quan trọng trong vụ cán bộ xã tham ô tài sản, ăn chặn tiền chính sách của người nghèo xảy ra trên địa bàn xã Nhân Trạch.

xa-7572e-53fe7
Trước lúc bị bắt, Dương Quang A vẫn còn làm việc tại trụ sở UBND xã Nhân Trạch (Ảnh Đặng Tài)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 23/7/2015, Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Hồng Thái (SN 1960), Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch để điều tra liên quan đến hành vi “ăn chặn” tiền chính sách của người nghèo trên địa bàn xã.

Được biết, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, ông Thái cùng với ông Dương Quang A đã lợi dụng chức vụ về việc làm nhà chính sách cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nhân Trạch để trục lợi số tiền trên hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, ông Lê Thanh Hoành (SN 1973), Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch và ông Dương Đình Cưng (SN 1976), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Nhân Trạch cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Hiện các đối tượng đang bị đình chỉ công tác và bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Phó Bí thư xã bị bắt vì “ăn chặn” tiền chính sách của người nghèo - 2

Văn Lịnh