1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội

Phiên xử vụ hai anh em ruột bị côn đồ truy sát bất ngờ hoãn giữa chừng

(Dân trí) - Người nhà bị hại bức xúc, lao vào xe chở các bị cáo, làm náo loạn tòa án, khiến phiên xử không thể tiếp tục.

Từ ngày 29/7, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người”, “Không tố giác tội phạm”.

Phiên xử vụ hai anh em ruột bị côn đồ truy sát bất ngờ hoãn giữa chừng - 1
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/7.

12 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” gồm: Nguyễn Văn Tiến, Giang Đức Thắng, Đỗ Hữu Hải, Vương Tá Lập, Đỗ Khoa Cường, Vương Tá Mạnh, Nguyễn Quang Thuần, Nguyễn Tiến Thao, Hoàng Công Nhật, Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Quang Trưởng, Nguyễn Quang Hiệp. Các bị cáo đều trú tại Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Quang Thức (trú tại Liên Hiệp, Phúc Thọ) bị đưa ra xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hai bị hại trong vụ án là hai anh em ruột, anh Nguyễn Phú Đức (tử vong) và Nguyễn Phú Thanh (thương tích 10%), đều trú tại xã Liên Hiệp, Phúc Thọ.

Tại phần thủ tục phiên tòa, HĐXX xác định, bị hại Nguyễn Phú Thanh và người nhà bị hại Nguyễn Phú Đức vắng mặt không lý do. Sau khi tham khảo ý kiến những người liên quan, đại diện Viện Kiểm sát, HĐXX cho rằng, đây là lần thứ 3 phiên sơ thẩm được mở, phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra dù bị hại vắng mặt. Nếu thấy cần thiết phải có mặt bị hại, tòa sẽ áp dụng các biện pháp bắt buộc bị hại và người đại diện cho bị hại đến tòa.

Phiên xử sáng 29/7 diễn ra với phần xét hỏi. HĐXX thẩm vấn các bị cáo để làm rõ hành vi gây án của từng người.

Đầu giờ chiều, bị hại Nguyễn Phú Thanh cùng người nhà đến tòa để tham gia phiên xử. Ngay khi xe chở các bị cáo đến sảnh tòa, số đông người nhà bị hại lao đến to tiếng, làm náo loạn khu vực tòa án. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp không thể đưa các bị cáo vào phòng xử khiến phiên xử không thể tiếp tục.

Có ít nhất 2 người bị cảnh sát đưa về trụ sở công an phường sở tại để làm rõ hành vi gây rối. Tòa án chưa ấn định ngày mở lại phiên xử.

Theo cáo buộc, sau khi Nguyễn Hữu Hải bị đánh ở khu vực chợ Dâu (xã Liên Hiệp, Phúc Thọ), chiều 5/3/2017, Nguyễn Văn Tiến đã mang theo 5 tuýp sắt gắn dao phóng lợn và 5 tuýp sắt cùng nhóm 11 bị cáo trên đi tìm anh em Nguyễn Phú Đức, Nguyễn Phú Thanh để trả thù.

Tại trang trại của gia đình anh Đức ở cụm 4 xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ), nhóm của Tiến đã dùng hung khí lao vào tấn công hai anh em ruột này, khiến anh Đức tử vong, anh Thanh bị thương tích 10%.

Phiên xử vụ hai anh em ruột bị côn đồ truy sát bất ngờ hoãn giữa chừng - 2

Hình ảnh bị cáo mang hung khí đi tìm bị hại để trả thù.

Với hành vi trên, tại bản cáo trạng ngày 24/4/2018, Giang Đức Thắng bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự (Có tính chất côn đồ) và tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 1, Điều 134 BLHS; 11 bị cáo khác bị truy tố về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS. Bị cáo Nguyễn Quang Thức bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 1/11/2018, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Giang Đức Thắng và các bị cáo khác có dấu hiệu của tội “Giết người” với tình tiết định khung là giết nhiều người. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra, xác minh và truy tố bị cáo Giang Đức Thắng cùng các bị cáo khác về cùng một tội danh là tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, n, khoản 1 Điều 123 BLHS (điểm a: Giết 2 người trở lên).

Ngày 29/3/2019, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng mới thay thế cáo trạng ngày 24/4/2018. Theo đó, VKS truy tố 12 người về tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, n, khoản 1 Điều 123 BLHS và Nguyễn Quang Thức về tội “Không tố giác tội phạm”.

Chia sẻ với PV Dân trí sau khi phiên xử ngày 29/7 bị hoãn, anh Nguyễn Phú Thanh, bị hại trong vụ án, cho biết, anh và gia đình mong muốn HĐXX xác định chủ mưu của vụ án, làm rõ hành vi của những người đã trực tiếp tấn công, gây ra cái chết của anh trai anh là Nguyễn Phú Đức.

Tiến Nguyên