1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạt tù người đàn ông "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trần Hữu Đức viết đơn xin tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"; xúc phạm lãnh tụ, đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin có nội dung xuyên tạc chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Đức (SN 1964, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Phạt tù người đàn ông hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân - 1

Bị cáo Trần Hữu Đức tại phiên tòa (Ảnh: D.P).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trong thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, Trần Hữu Đức đã liên hệ với các đối tượng Hồ Thị Xuân Hương, Ngô Công Trứ thông qua mạng xã hội. Hương và Trứ là thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu.

Theo hướng dẫn của hai đối tượng này, Trần Hữu Đức thu thập thông tin cá nhân của 36 công dân trú tại các xã Nam Lĩnh, Xuân Lâm, Kim Liên (huyện Nam Đàn) gửi cho Hồ Thị Xuân Hương để đăng ký tham gia "Trưng cầu dân ý" bầu Đào Minh Quân làm tổng thống "Đệ tam Việt Nam cộng hòa".

Cơ quan an ninh điều tra cũng đã chứng minh Trần Hữu Đức viết đơn xin tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"; xúc phạm lãnh tụ trên tờ tiền Việt Nam rồi chụp ảnh gửi cho Ngô Công Trứ để đăng ký tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Ngoài ra, Trần Hữu Đức còn đăng tải, chia sẻ, nhắn tin qua Facebook nhiều video, bài viết liên quan đến tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" có nội dung xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Các chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra cũng như qua quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở khẳng định Trần Hữu Đức đã thực hiện hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ở giai đoạn chuẩn bị. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Trần Hữu Đức tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.  

Tại phiên tòa, Trần Hữu Đức thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn, hối hận, đặc biệt là khi HĐXX nhắc tới người bố và anh trai của bị cáo đã để lại một phần thân thể ở chiến trường trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập, tự do và hòa bình cho đất nước.

Xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Đức 3 năm tù giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại Khoản 3, Điều 109 Bộ luật Hình sự; quản chế 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.