1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển "tử thần" trên tàu cá

(Dân trí) - Lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi vừa bắt giữ 2 vụ tàng trữ gần 260kg thuốc nổ. Ngư dân khai nhận mua thuốc nổ để đánh bắt hải sản.

Ngày 29/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ thuốc nổ với khối lượng lớn.

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển tử thần trên tàu cá - 1

Nhiều ngư dân Quảng Ngãi vẫn mua bán, sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản trái pháp luật

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 28/4, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) bắt quả tang ông Đinh Văn Giàu (sinh năm 1973, huyện Lý Sơn) cất giấu trên tàu cá QNg 96539TS 114 kg thuốc nổ. Trên tàu còn có 400 kíp nổ điện, 200 kíp nổ số 8 và 49m dây cháy chậm.

Đến 11h cùng ngày, lực lượng Biên phòng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1992, huyện Lý Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Kiểm tra tàu cá QNg 96293TS do Chiến làm thuyền trưởng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 144,5 kg thuốc nổ, 185 kíp nổ điện, 480 kíp nổ số 8 và 26m dây cháy chậm.

Khai báo với cơ quan chức năng, thuyền trưởng 2 tàu cá khai nhận mua vật liệu nổ ở đất liền vận chuyển ra đảo để đánh bắt hải sản.

Trước đó, ngày 9/4, lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi cũng bắt giữ ông Lê Hữu Đại (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) với hành vi vận chuyển trái phép 140 kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Quốc Triều