1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện nhiều học sinh tàng trữ, chế tạo pháo nổ

Thái Bá

(Dân trí) - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện nhóm học sinh tuổi từ 12-15 có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép. Nhóm học sinh này lên mạng tìm hiểu cách chế tạo pháo, mua nguyên liệu về tự làm.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Yên Mạc (huyện Yên Mô) vừa phát hiện nhóm học sinh có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ; thu giữ 320g thuốc pháo và 5 quả pháo đã nổ.

Nhóm học sinh gồm 6 em tuổi từ 12-15 tuổi, cùng trú xã Yên Mạc, huyện Yên Mô.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trong nhóm trên, cháu D. mua pháo nổ từ cháu P. rồi chia cho các bạn để sử dụng.

Khám xét nhà ở của cháu P., công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 7,9kg thuốc nổ trắng, máy pha chế, hơn 200 vỏ pháo cối, pháo trứng và các loại hóa chất để chế tạo pháo.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, tổ công tác của Công an huyện Gia Viễn trong lúc làm nhiệm vụ cũng phát hiện một cháu tên T. giấu trong người 10 quả pháo nổ tự chế.

Phát hiện nhiều học sinh tàng trữ, chế tạo pháo nổ - 1

Công cụ, nguyên liệu chế tạo pháo nổ công an thu giữ được (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Khám xét tại nhà ở của T., lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 quả pháo nổ tự chế, 20 vỏ quả pháo được cuộn bằng giấy và nhiều nguyên liệu liên quan để chế tạo pháo nổ.

Cháu T. khai, lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo nổ, sau đó mua các nguyên liệu chế tạo pháo trên mạng xã hội về tự chế tạo pháo, khi đang mang đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 21h40 ngày 16/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hiến (SN 1993, trú xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) tàng trữ trái phép 65 bệ pháo hoa nổ có tổng khối lượng 110,5kg.

Phát hiện nhiều học sinh tàng trữ, chế tạo pháo nổ - 2

Nguyễn Văn Hiến và tang vật.

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Hiến khai, đặt mua 65 bệ pháo hoa nổ trên với giá 52 triệu đồng mang về sử dụng và bán kiếm lời.

Do người bán hẹn đến khu vực phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình để giao hàng nên anh ta đã đi taxi từ Nam Định sang Ninh Bình để nhận hàng... Sau khi nhận pháo, Hiến đang xếp lên xe chở về Nam Định thì bị phát hiện, bắt quả tang.