1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Phát hiện cơ sở kinh doanh thiết bị tinh vi phục vụ việc đánh bạc “bịp”

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát hiện, thu giữ nhiều chủng loại mặt hàng phục vụ việc đánh bạc trái phép.

Ngày 17/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 16/6, Phòng Cảnh sát đường thủy và Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra hộ kinh doanh của gia đình Lê Thị Huệ (SN 1990, thường trú tại số nhà 25 phố Lê Hồng Sơn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa).


Nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc trái phép bị phát hiện.

Nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc trái phép bị phát hiện.

Qua kiểm, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 19 chủng loại mặt hàng phục vụ việc đánh bạc trái phép.

Cụ thể lực lượng chức năng phát hiện 1.200 bộ bài lá được quét mã vạch và đánh dấu các hoa văn dùng cho các máy đánh bạc, 9 hộp kính áp tròng có thể nhìn xuyên thấu qua các lá bài, 11 điện thoại di động các loại có gắn phần mềm đánh bạc; 5 bộ bát đĩa có gắn camera, nam châm.

Ngoài ra còn có 15 ví dùng để tráo bài lá, 3 vòng lắc tay màu nâu, 12 chìa khóa ô tô, 34 chìa khóa điều khiển cửa điện dùng để báo rung, 15 tai nghe mini cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh cờ bạc bịp tinh vi khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng

Bước đầu Lê Thị Huệ khai nhận toàn bộ số hàng nói trên được nhập từ Trung Quốc, sau đó đưa về lắp ráp rồi đem đi tiêu thụ.

Để phân phối sản phẩm, Huệ thường quảng cáo và rao bán trên các trang mạng mà chỉ người trong giới cờ bạc bịp mới biết.

Khách hàng của cơ sở kinh doanh này không chỉ ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mà còn ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Trần Lê