1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện căn nhà chứa 500kg hóa chất làm pháo nổ ở TPHCM

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Kiểm tra căn nhà ở quận Gò Vấp, công an phát hiện gần 500kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất nổ, 100m dây cháy chậm, 900kg vỏ nhựa hình quả banh,... dùng để sản xuất pháo.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 nam thanh niên (cùng 32 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội Tàng trữ vật liệu nổ.

Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp nghi tàng trữ nguyên liệu sản xuất pháo nổ.

Phát hiện căn nhà chứa 500kg hóa chất làm pháo nổ ở TPHCM - 1

Hóa chất làm pháo nổ được chất đầy trong các thùng xốp (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra căn nhà nói trên, công an phát hiện gần 500kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ, gần 100m dây cháy chậm, gần 900kg vỏ nhựa hình quả banh, gần 1 tấn ống giấy hình trụ bằng carton và 11 thùng giấy màu đỏ với kích thước khác nhau nghi là nguyên liệu để sản xuất pháo nổ.

Ngoài ra, trong căn nhà này còn có 275 đơn hàng đã đóng gói sẵn chuẩn bị gửi đến nhiều địa phương trên cả nước và nhiều tài liệu, máy móc có liên quan. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nhà chức trách xác định số hàng hóa này của hai nam thanh niên. Cả hai thuê căn nhà nói trên để tập kết hàng hóa.

Phát hiện căn nhà chứa 500kg hóa chất làm pháo nổ ở TPHCM - 2

Gần 1 tấn ống giấy hình trụ là nguyên liệu sản xuất pháo nổ chất đống trong căn nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở công an, cả hai khai nắm bắt nhu cầu của nhiều người muốn chơi pháo vào dịp Tết, hai đối tượng đã tìm mua các nguyên liệu làm pháo trên mạng và rao bán lại cho khách để hưởng chênh lệch.

Trong đó, ngoài các sản phẩm được cả hai rao bán như vỏ banh nhựa, lõi giấy còn có các loại hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ như bột nhôm đen (hay còn gọi là nhũ đen), bột K3 (KClO3), lưu huỳnh (bột vàng), bột Na (Natri)…

Các chất này nếu được pha trộn theo công thức và tỷ lệ sẽ tạo ra thuốc nổ đen (một loại vật liệu nổ công nghiệp), nếu không đăng ký giấy phép theo quy định và được quản lý chặt chẽ về an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động sẽ rất nguy hiểm cho xã hội.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.