1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện 3.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở TPHCM

Thuận Thiên

(Dân trí) - Kiểm tra cơ sở kinh doanh ở TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện 3.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Ngày 21/9, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị chức năng đang lập hồ sơ, xử lý vụ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 12 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, phát hiện một điểm kinh doanh do bà D.T.M. làm chủ tại phường Thạnh Xuân, quận 12, chứa bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Phát hiện 3.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở TPHCM - 1

Lực lượng chức năng làm việc với bà D.T.M. (Ảnh: Công an cung cấp).

 Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.500 bánh trung thu là hàng nội địa Trung Quốc. Bà M. chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hóa đơn, chứng từ liên quan đến số bánh nói trên.

Theo cơ quan chức năng, bà M. thông qua mạng xã hội đã liên hệ và nhập số bánh này tại một cửa hàng trên địa bàn quận Bình Tân, sau đó về bán lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch. Vụ việc đang được 2 đơn vị trên tiếp tục điều tra mở rộng.

Phát hiện 3.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở TPHCM - 2

Cảnh sát thu giữ 3.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an khuyến cáo thời điểm Tết Trung thu cận kề, nhu cầu mua bánh trung thu tăng cao, để tránh mua phải hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân cần tìm hiểu thông tin, mua sắm ở những địa chỉ buôn bán uy tín, đáng tin cậy, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình.