1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình bắt giữ 7.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Đàm Quang

(Dân trí) - Chiếc xe tải vận chuyển 87 thùng các tông bên trong chứa 7.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bị cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được đưa ra thị trường tiêu thụ dịp Tết Trung thu.

Hòa Bình bắt giữ 7.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc - 1

Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hòa Bình kiểm tra xe tải phát hiện 7.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang đưa ra thị trường tiêu thụ (Ảnh: Đàm Quang).

Theo đó, khoảng 23h ngày 22/8, tổ công tác Đội 3, Phòng PC05 (Công an tỉnh Hòa Bình) kiểm tra xe tải BKS 29H-743.61 do Hoàng Minh Khiết (SN 1970 điều khiển) đang lưu thông trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 87 thùng các tông, trong các thùng này chứa gần 7.000 bánh trung thu các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Khiết không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, công bố chất lượng toàn bộ số hàng trên để chứng minh được phép bán và lưu thông trên thị trường.

Hòa Bình bắt giữ 7.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc - 2

Toàn bộ số bánh được đóng gói, in nhãn mác xếp trong các thùng cát tông để bán vào dịp Tết Trung thu (Ảnh: Đàm Quang).

Lái xe Khiết khai, chở thuê số hàng trên cho một người ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, đưa đến thành phố Hòa Bình để tiêu thụ.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ phương tiện, toàn bộ số hàng hóa trên xe, tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.