1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Phạt 12 năm tù cho người chồng cuồng ghen hắt axít vào mặt vợ

(Dân trí) - Thường xuyên ghen tuông với vợ nên Danh và chị M. hay xảy ra mâu thuẫn, sau đó hai người ly thân nhau. Không chịu buông tha cho chị M. Danh mua sẵn chai axít và 2 con dao bầu tìm gặp chị M. Danh rồi hất thẳng chai axít vào mặt vợ.

Phạt 12 năm tù đối với Danh về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại nhan sắc của vợ.

Phạt 12 năm tù đối với Danh về tội "cố ý gây thương tích", hủy hoại nhan sắc của vợ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/6/2014, và TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vào ngày 17/3. Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên giữ nguyên mức án phạt 12 năm tù đối với Nguyễn Xuân Danh (SN 1979, xã Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên) về tội “cố ý gây thương tích” như phiên xử sơ thẩm.

Sau đó, phía bị hại cho rằng mức án sơ thẩm tuyên bị cáo 12 năm tù là quá nhẹ, còn phía bị cáo lại muốn xin giảm nhẹ hình phạt nên cả bị hại và bị cáo đều có đơn xin kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX- TAND TP Hà Nội đã bác toàn bộ kháng cáo và cho rằng bản án sơ thẩm mà TAND quận Tây Hồ tuyên phạt bị cáo là tương xứng với mức độ, tính chất phạm tội mà bị cáo gây ra.

Trước đó, Nguyễn Xuân Danh quen biết và lấy chị Nguyễn Thị Ngọc M.. Về ở với nhau, vợ chồng Danh mở quán cháo bán cho trẻ em ở huyện Thường Tín (Hà Nội). Thời gian này, do Danh ghen tuông nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, chị M. quyết định ly thân, về nhà bố mẹ đẻ ở quận Cầu Giấy sinh sống.

Ngày 24/6/2014, Danh mua chai axít và 2 con dao bầu, rồi cất vào cốp xe máy đi tìm vợ để nói chuyện. Tại một quán cà phê ở phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Danh phát hiện phát hiện chị M. đang có mặt tại đây. Ngay lập tức, Danh tiến đến ép chị M. phải cùng đối tượng đến một quán cà phê khác nói chuyện.

Trước sức ép của Danh, chị M. đã phải rời khỏi quán nước để cùng Danh đến một quán nước khác nói chuyện. Khi rời khỏi quán nước để đi cùng Danh, chị M. gọi thêm một người bạn đi cùng để đề phòng Danh làm việc bậy bạ.

Trên đường đi đến quán cà phê tại địa bàn quận Tây Hồ, Danh ghé vào quán tẩm quất của người bạn đi cùng Danh ở đường Bưởi lấy túi đồ bên trong có 2 con dao bầu và 1 chai axít mà Danh để trong cốp xe gửi nhờ nhà bạn trước đó.

Khi cùng bạn và chị M. đến một quán cà phê đường ven Hồ Tây, (phường Thụy khuê, quận Tây Hồ), trong khi người bạn của Danh yêu cầu đưa hết túi “đồ” mà Danh cầm theo cho anh thì đối tượng bất ngờ mở chai a-xít ra và hắt thẳng vào mặt vợ khiến chị M. bị bỏng nặng còn Danh nhảy lên xe máy phóng đi trốn và ra đầu thú sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan công án xác định chị M. bị bỏng 30%, độ I, II, III với các vùng trên cơ thể là mặt, cổ, ngực, hai tay, hai đùi và cẳng chân phải. Theo tính toán, mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân là 53%.

Tại tòa, Danh thành khẩn khai nhận hành vi hủy hoại sức khỏe, hủy hoại nhan sắc của vợ, song cho rằng vào thời điểm gây án đối tượng đã bị kích động mạnh. Cụ thể là trên đường tới quán cà phê đường ven Hồ Tây, Danh phát hiện trong điện thoại của chị M. có tin nhắn gửi tới một số điện thoại lạ với nội dung “nhạy cảm”.

Do đó bị cáo cho rằng chị M. đã có “bồ”, nhưng tại tòa Danh lại không đưa ra được bằng chứng. Còn tại tòa, chị M. khẳng định kể cả khi ly thân với Danh, chị chưa hề “cặp bồ” với ai. Lý do chị không muốn chung sống với Danh là do chồng chị quá lười biếng.

Sau nửa ngày xét xử, Tòa án Hà Nội khẳng định không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cũng không có cơ sở để tăng hình phạt đối với Danh theo yêu cầu của bị hại. Từ đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án 12 năm tù giam vể tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuấn Hợp