1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Phạm nhân tử vong khi tham gia lao động cải tạo

(Dân trí) - Ngày 5/10, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một phạm nhân, thụ án tại Trại giam Nghĩa An, huyện Cam Lộ.

Nạn nhân là Võ Công Bằng (SN 1988, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); chấp hành án tại Trại giam Nghĩa An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 3/10, trong quá trình lao động cải tạo tại công trường trong khuôn viên trại giam, phạm nhân được phân công điều khiển máy trộn bê tông. Quá trình di chuyển máy trộn, Bằng bị điện giật bất tỉnh.

Sau khi được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Anh Võ Văn Ất, anh trai nạn nhân cho biết, em trai anh chỉ còn vài tháng nữa là mãn hạn tù nhưng xảy ra sự việc thương tâm nói trên. “Một cán bộ trại giam cho biết rằng, em trai tôi chết do bị điện giật nhưng gia đình tôi thấy có nhiều điều cần phải làm rõ. Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra và kết luận rõ nguyên nhân cái chết của em trai tôi”.

Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Giám thị Trại giam Nghĩa An cho hay, cơ quan điều tra đang vào cuộc, ông không có thẩm quyền để trả lời vụ việc.

Đ. Đức