1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Phạm nhân dùng dao đâm trọng thương phạm nhân cùng phân trại

(Dân trí) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Thắng đã dùng dao đâm vào cổ một phạm nhân khác khi đang lao động cải tạo tại Trại giam Nghĩa An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 23/9, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Mai Chiếm Thắng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ nhận bàn giao hồ sơ tin báo về tội phạm của Trại giam Nghĩa An về vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trại giam này.

Phiên tòa được mở ngày 26/6/2014, Thắng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt án chung thân về tội Giết người
Phiên tòa được mở ngày 26/6/2014, Thắng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt án chung thân về tội "Giết người"

Vào ngày 25/7, khi đang lao động sản xuất tại Đội 31- Phân trại lao động số 01 Trại giam Nghĩa An, phạm nhân Mai Chiếm Thắng (SN 1980, trước khi bị bắt trú tại Khu phố 4, Phường 1, TP Đông Hà), đang chấp hành án chung thân về tội “Giết người” đã có hành vi dùng dao cắt giấy cắt vào cổ, mặt, tay của phạm nhân Đậu Đình Long (SN 1978, trước khi bị bắt trú tại xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), đang chấp hành án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”), khiến phạm nhân này bị trọng thương.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, tỷ lệ thương tích của Long là 16%.

Trước khi chấp hành án, ngày 26/6/2014, Mai Chiếm Thắng đã bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mức án chung thân vì tội “Giết người”.

Hiện Công an huyện Cam Lộ đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ. Đức