1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạm nhân dùng búa đánh lún đầu bạn tù

(Dân trí) - Đang thi hành mức án phạt tù về tội giết người nhưng do mâu thuẫn nên Phạm Hùng Dũng đã dùng búa để sát hại bạn tù. Hậu quả, Dũng phải thi hành thêm một bản án 20 năm tù.

Phạm Hùng Dũng tại phiên tòa.

Phạm Hùng Dũng tại phiên tòa.

Sáng ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Phạm Hùng Dũng (SN 1960, trú tại quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng).

Ngày 25/3/2013, Phạm Hùng Dũng bị TAND Tp Hải Phòng xử phạt 20 năm tù về tội giết người. Dũng được chuyển tới Trại giam số 6, Tổng cục VIII - Bộ Công an (đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) để thi hành án. Trong quá trình thi hành án tại đây, giữa Dũng và phạm nhân cùng buồng giam là Nguyễn Duy Hùng xảy ra mâu thuẫn với nhau. Từ đó, Phạm Hùng Dũng luôn có tư tưởng tìm cách trả thù Nguyễn Duy Hùng.

Trong quá trình được cán bộ trại giam nhận đi lao động đập đá, lợi dụng sơ hở trong quản lý dụng cụ, Dũng đã lấy trộm một chiếc búa đinh giấu trong người rồi đưa vào buồng giam. Khoảng 3h20 ngày 19/8/2013, lợi dụng các phạm nhân trong buồng đã đi ngủ, Dũng trèo sang chỗ nằm của Hùng và dùng búa đánh 2 phát vào đầu của Hùng.

Vụ việc được các phạm nhân cùng buồng phát hiện và ngăn chặn không để Hùng tiếp tục gây án, đồng thời tước hung khí trên tay của phạm nhân này. Riêng phạm nhân Nguyễn Duy Hùng, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Kết quả giám định pháp y cho thấy, phạm nhân Nguyễn Duy Hùng bị vỡ lún xương sọ não đỉnh trái, mức độ tổn hại sức khỏe tại thời điểm giám định là 21%.

HĐXX nhận định hành vi của Phạm Hùng Dũng là đặc biệt nghiêm trọng nhằm tước đoạt mạng sống của người khác. Việc phạm nhân Nguyễn Duy Hùng không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.
 
Mặt khác Phạm Hùng Dũng là người có nhân thân xấu, năm 1984, bị TAND huyện Hồng Bàng (Tp Hải Phòng) xử phạt 36 tháng tù về tội cướp tài sản của công dân. Năm 1988, Dũng tiếp tục bị TAND Tp Hải Phòng xử phạt 48 tháng tù giam cũng về tội danh trên. Đến năm 1995, Phạm Hùng Dũng bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao xử phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ra tù được một thời gian thì Hùng gây án giết người và bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Đang trong quá trình thi hành án thì Hùng tiếp tục gây ra vụ việc này.

HDXX tuyên phạt Phạm Hùng Dũng 20 năm tù giam về tội giết người. Tổng hợp với bản án đang thi hành, Phạm Hùng Dũng phải chấp hành hình phạt 30 năm tù giam theo luật định.

Vĩnh Khang