1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạm nhân cùng quản giáo nhảy xuống hồ bắt trộm

(Dân trí) - Nghe tiếng tri hô, thượng úy Đậu Vĩnh Thành cùng phạm nhân Lê Duy Nghĩa chạy đến vay bắt tên trộm. Cùng đường, tên trộm nhảy xuống ao nhằm đi tắt sang bờ bên kia để trốn thoát nhưng bị thượng úy Thành và phạm nhân Nghĩa tóm gọn.

Phạm nhân lao động cải tạo tại khu vực trồng màu của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (ảnh minh họa)
Phạm nhân lao động cải tạo tại khu vực trồng màu của Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (ảnh minh họa)

Ngày 21/2, trao đổi với PV Dân trí, đại tá Trần Sỹ Phàng – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang làm thủ tục đề nghị cấp trên khen thưởng phạm nhân Lê Duy Nghĩa (SN 1985, quê xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) về hành động dũng cảm bắt trộm. Phạm nhân Lê Duy Nghĩa hiện đang thi hành bản án 24 tháng tù về tội đánh bạc và được phân công lao động cải tạo tại đội sản xuất màu của Trại tạm giam.

Khoảng 14h ngày 20/1, khi thượng úy Đậu Vĩnh Thành – cán bộ quản giáo đang đưa phạm nhân đi lao động cải tạo tại khu vực cánh đồng rau thuộc xóm Đông Vinh (Hưng Đông, Tp Vinh) thì nghe tiếng người dân tri hô bắt trộm. Đúng lúc đó, thượng úy Thành phát hiện có đối tượng khả nghi chạy về hướng mình nên cùng phạm nhân Lê Duy Nghĩa đuổi theo. Bị truy đuổi, trên trộm cố gắng tẩu thoát bằng cách nhảy xuống ao nước sâu gần đó tuy nhiên bị thượng úy Thành và phạm nhân Nghĩa lao theo, khống chế.

Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an thành phố Vinh. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Hải (SN 1985, trú tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An). Chiều ngày 20/2, Hải đột nhập vào nhà chị Ngô Thị Thảo (xã Hưng Đông, Tp Vinh) gỡ trộm một máy bơm nước và bắt trộm 4 con gà, ngỗng nhốt trong chuồng. Khi Hải chuẩn bị mang số tài sản trên đi thì bị chủ nhà phát hiện và tri hô nên bỏ chạy. Được biết Nguyễn Văn Hải đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới mãn hạn tù vào dịp trước Tết nguyên đán vừa qua.

Hoàng Lam