1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Phá ổ mại dâm trả lương gái bán dâm 20 triệu mỗi tháng

(Dân trí) - Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Ngọc Thạch (SN 1982, trú khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi chứa mại dâm.

Thạch là chủ nhà nghỉ 999 đường Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có hoạt động "nuôi" phụ nữ bán dâm. Mỗi khi khách có nhu cầu tìm đến, Thạch hoặc nhân viên của mình sẽ điều "hàng" lên phục vụ tận phòng nghỉ.

Các đối tượng mua bán dâm bị bắt quả tang tại nhà nghỉ 999
Các đối tượng mua bán dâm bị bắt quả tang tại nhà nghỉ 999

Theo điều tra, tối ngày 2/4, T.V.D. (SN 1990) và N.V.T. (SN 1989, cả hai trú huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) biết nhà nghỉ 999 có chứa gái mại dâm nên rủ nhau đến mua dâm. Khi vào nhà nghỉ, D. và T. yêu cầu nhân viên lễ tân “điều” 2 cô gái đến để "vui vẻ", giá cả được thỏa thuận là 250 ngàn đồng cho một lần mua dâm.

Sau khi thỏa thuận, lễ tân điện thoại cho 2 gái bán dâm là L.T.M.C. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Ngãi) và T.T.N.D. (SN 1993, trú huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) đến phục vụ “thượng đế”. Khi hai đôi nam nữ đang “mây mưa” thì lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt quả tang.

Qua điều tra, nhà nghỉ 999 kinh doanh dịch vụ lưu trú do ông Võ Ngọc Thạch làm chủ. Từ khoảng giữa tháng 6/2014 đến nay, Thạch thuê Thái Ngọc Tâm (SN 1995, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) làm quản lý kiêm lễ tân tại nhà nghỉ.

Đến giữa tháng 3/2015, do có quen biết nên Võ Ngọc Thạch gọi 2 gái bán dâm là L.T.M.C. và T.T.N.D. về nhà nghỉ 999 lưu trú, phục vụ việc bán dâm cho khách theo yêu cầu của Thạch. Qua đó, Thạch thỏa thuận trả cho C. và D. mỗi người 20 triệu đồng một tháng.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Ngọc Thạch và Thái Ngọc Tâm về hành vi “chứa mại dâm” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bính