1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phá đường dây sản xuất bằng giả do 2 “kiều nữ” cầm đầu

(Dân trí) – Biết một chút về cách sản xuất con dấu để làm bằng giả, Huyền đã lên mạng rao vặt đăng thông tin quảng cáo là có thể làm được tất cả các loại bằng giả từ THPT cho đến tiến sĩ chỉ với giá từ 4 – 7 triệu đồng.

Ngày 30/8, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Mộng Huyền (27 tuổi, ngụ phường 1, quận 8) và Huỳnh Nguyễn Phương Minh (26 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi  “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Lê Thị Mộng Huyền 
Lê Thị Mộng Huyền và Huỳnh Nguyễn Phương Minh tại cơ quan công an
 
Trước đó, vào chiều ngày 12/8, lực lượng công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Huyền và Minh. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều phương tiện làm giả các loại văn bằng tốt nghiệp bao gồm: máy in màu, máy ép con dấu nhựa, hàng trăm con dấu giả của các cơ sở giáo dục đào tạo, một số văn bằng, bảng điểm giả, tem chống giả…. Tại cơ quan công an, Huyền và Minh khai nhận tham gia đường dây mua bán bằng giả từ năm 2011. Đến tháng 5/2013, sau khi có kiến thức về sản xuất bằng giả cả 2 ra riêng để tự làm và phân phối bằng giả cho người có nhu cầu.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Để tìm khách hàng, Huyền đã lên mạng đăng quảng cáo làm bằng giả các loại như: bằng trung cấp, cao đẳng, đại học, bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ... Chi phí dao động từ 4 đến 7 triệu đồng/bằng giả. Sau khi thỏa thuận giá cả và yêu cầu của khách hàng. Huyền bắt tay vào chế tạo “sản phẩm” bằng một máy in màu, máy ép con dấu nhựa, con dấu giả của các cơ sở giáo dục đào tạo để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sau đó Huyền giao cho Minh trực tiếp chuyển đến khách và nhận tiền đưa lại cho Huyền. Huyền chia cho Minh 10% từ số tiền giao dịch thành công với khách hàng.

Đình Thảo