1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá đường dây lô đề, bắt giữ 3 "nữ quái"

Trần Thanh

(Dân trí) - Phương, Tươi và Thúy thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trong thời gian dài. Cảnh sát xác định số tiền mà các đối tượng giao dịch lên tới hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 9/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng về hành vi Đánh bạc.

Phá đường dây lô đề, bắt giữ 3 nữ quái - 1

Từ trái qua, Đặng Thị Phương, Nguyễn Thị Tươi và Vũ Thị Thúy (Ảnh: Công an Lai Châu).

Các đối tượng này gồm: Đặng Thị Phương (SN 1958, ở TP Lai Châu), Nguyễn Thị Tươi (SN 1956, ở TP Lai Châu), Vũ Thị Thúy (SN 1979, ở huyện Tam Đường).

Trước đó, vào lúc 17h15 ngày 8/6, lực lượng chức năng đồng loạt phá án, bắt giữ 3 đối tượng Phương, Tươi và Thúy, về hành vi Đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Phá đường dây lô đề, bắt giữ 3 nữ quái - 2

Cảnh sát khám xét chỗ ở của các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Lai Châu).

Qua khám xét chỗ ở của 3 đối tượng trên, cảnh sát tạm giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đặc biệt qua khám xét nơi ở, nơi làm việc, phương tiện của Đặng Thị Phương, cảnh sát còn thu giữ 5 gói nilon chứa thuốc phiện, 3 túi mật động vật.

Phá đường dây lô đề, bắt giữ 3 nữ quái - 3

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Lai Châu).

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trong thời gian dài. Ban chuyên án xác định số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng lên tới hơn 9 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.