1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Phá đường dây gái gọi chuyên cung cấp cho nhà nghỉ, khách sạn

(Dân trí) - Ngày 9/10, Công an quận Hải Châu cho biết vừa khám phá thành công đường dây môi giới mại dâm lớn chuyên cung cấp gái gọi cho một số nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn Đà Nẵng.

Qua công tác trinh sát, lúc 22h ngày 1/10, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hải Châu và Công an phường Hòa Thuận Tây đã ập vào bắt quả tang hai đôi nam nữ tại phòng 101 và 301 đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
 
“Tú ông” Nguyễn Hữu Sơn cầm đầu đường dây mại dâm bị bắt giữ
“Tú ông” Nguyễn Hữu Sơn cầm đầu đường dây mại dâm bị bắt giữ

Hai người đàn ông khai nhận tên là Đ.Đ.S. (SN 1978, trú Ứng Hòa, Hà Nội) và N.H.T (SN 1952, trú Hà Đông, Hà Nội) cùng hai gái bán dâm là Phạm Thị H. (SN 1992), Kiên Huỳnh Ánh P. (SN 1990, cùng trú xã Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam).

Cũng trong thời gian này, đối tượng đứng đầu trong đường dây là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1957, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) được mời về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hải Châu để làm rõ sự việc. Tiếp theo đó, các đối tượng Nguyễn Minh Nhật (SN 1972, trú đường Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thợ bánh mì và Nguyễn Văn Út (SN 1969, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm nghề xe ôm cùng ba gái bán dâm khác là Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị L. (SN 1990) và Châu Kiều O. (SN 1996, đều trú tại Đông Yên, An Biên, Kiên Giang) được đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Theo khai nhận của các đối tượng, tối 1/10 các “khách hàng” điện thoại cho Nguyễn Minh Nhật nhờ tìm giúp hai gái bán dâm để vui vẻ. Nhật đã liên lạc với Nguyễn Hữu Sơn để hỏi. Sau khi hai bên thống nhất giá cả, đến khoảng 22h30' cùng ngày Sơn trực tiếp đưa hai gái bán dâm là H. và P. đến khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo yêu cầu của khách.

Trước đó, Sơn đã nhiều lần giới thiệu cho khách để "vui vẻ" với giá từ 700 ngàn đến trên 1 triệu đồng/lượt. Các đối tượng còn khai nhận, từ năm 2011 đến nay Sơn cùng các đối tượng đã nhiều lần đưa gái bán dâm đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và một số quán karaoke khác trên địa bàn sau đó trực tiếp thu tiền rồi chia lại cho gái bán dâm số tiền như đã thỏa thuận từ trước.

Để hoạt động, Sơn thuê phòng tại karaoke Đêm Hồng (đường Lý Thường Kiệt) để cho các cô gái ăn ở. Khi khách làng chơi gọi điện, Sơn điều Út, Nhật chở gái mại dâm đi khách hoặc giao xe gắn máy cho các cô tự đi với giá từ 700.000 đồng - 1,5 triệu đồng/lượt.

Theo yêu cầu của Sơn, khi có yêu cầu của khách thì các cô gái bán dâm phải đến bất cứ thời gian và địa điểm nào. Nếu không sẽ bị phạt từ 200-500 ngàn đồng.
Các cô gái trong đường dây mại dâm của Nguyễn Hữu Sơn
Các cô gái trong đường dây mại dâm của Nguyễn Hữu Sơn

Chưa dừng lại ở đó, Sơn còn áp đặt một quy định rất hà khắc khác là nếu các cô gái này khi đi phục vụ khách hát karaoke, nếu tự ý thỏa thuận “đi” với khách mà không thông qua Sơn hoặc tự ý đi ra ngoài mà không xin phép sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng, thậm chí Sơn còn đánh đập gái bán dâm nếu có sai phạm.

Ngoài ra, để khách luôn thấy “hàng” mới, Sơn loại bỏ những cô gái “quá đát” bằng những cô gái trẻ, nhất là các cô gái dưới 18 tuổi để phục vụ khách.

Theo điều tra, trong đường dây của Sơn có trên 20 cô gái phục vụ bán dâm cho khách làng chơi, thậm chí cả khách du lịch nước ngoài. Để “dằn mặt” gái bán dâm trong đường dây, Sơn còn cho đầu gấu đến đe dọa nếu tự ý bỏ việc không tiếp tục tham gia bán dâm thì sẽ không còn nơi dung thân tại Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng còn lại trong đường dây này.

Công Bính