1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá chuyên án ma tuý từ Lào về Nghệ An, thu giữ 32 bánh cần sa

(Dân trí) - Đang thực hiện hành vi giao 32 bánh cần sa, 2 đối tượng Chín và Hưng bị cảnh sát ập tới khống chế gọn. Đặc biệt, đối tượng Chín đang bị truy nã đặc biệt nghiêm trọng trên toàn quốc về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 15/2, tin từ cơ quan công an Thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công chuyên án 115CS, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phan Thị Chín (SN 1975, trú khối 10 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An); Nguyễn Văn Hưng (SN 1969) và Nguyễn Văn Minh (SN 1989, trú tại khối 4, phường Lê Lợi, thành phố Vinh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, chiều tối 14/2, trong lúc đối tượng Hưng đang giao ma túy cho đối tượng Phan Thị Chín tại thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì đã bị lực lượng chức năng ập tới, khống chế.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 32 bánh ma túy là cần sa với trọng lượng 32 kg, 01 cân điện tử, 01 xe ô tô mang biển kiểm soát 37D- 0068.

Phá chuyên án ma tuý từ Lào về Nghệ An, thu giữ 32 bánh cần sa
Tang vật là 32 bánh ma túy được cảnh sát thu giữ trên người 2 đối tượng Chín và Hưng. (Ảnh: Hải Văn).

Cùng thời điểm này, một tổ công tác tại thành phố Vinh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Minh. Khám xét tại nơi ở của tên Minh, lực lượng chức năng thu giữ được 2 gói cần sa.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, 3 đối tượng Chín, Hưng và Minh là một đường dây chuyên tập kết vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An sau đó đem ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Được biết, Phan Thị Chín là đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng toàn quốc về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Chín đã giải phẩu thẩm mỹ khuôn mặt và làm lại chứng minh nhân dân để qua mắt lực lượng chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp túc mở rộng để điều tra làm rõ chuyên án.

Nguyễn Duy