1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Phá 4 đường dây đánh bạc bằng lô đề với hơn 50 đối tượng liên quan

Đặng Tài

(Dân trí) - Cơ quan công an tại Quảng Bình vừa triệt phá thành công 4 đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với hơn 50 đối tượng liên quan.

Chiều 16/9, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP Đồng Hới vừa triệt phá thành công 4 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề qua ứng dụng zalo.

Phá 4 đường dây đánh bạc bằng lô đề với hơn 50 đối tượng liên quan - 1

2 trong những đối tượng chính liên quan đến các đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề

Các đối tượng chính trong những đường dây này gồm: Hồ Thị Hiền Thanh (SN 1980, trú tại phường Nam Lý, Lê Ngọc Cảnh (SN 1981, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Lộc Ninh) và Võ Thị Hạnh (SN 1980, trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 điện thoại di động, hơn 204 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.  

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để đấu tranh, làm rõ.

Đắk Nông: Nhiều con bạc “sát phạt” nhau trong hầm nhà một người dân

Ngày 16/9, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Hồng Thắng (SN 1984) và Trần Minh Ty (SN 1991), cùng trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil cùng 17 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, chiều ngày 13/9, qua công tác nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang 19 đối tượng nam, nữ trú tại huyện Đắk Mil và Đắk Song đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bằng hình thức xóc đĩa.

Phá 4 đường dây đánh bạc bằng lô đề với hơn 50 đối tượng liên quan - 2
Các đối tượng tại cơ quan công an

Hiện trường là một tầng hầm nhà của một người dân ở tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil. Tại đây, lực lượng công an thu giữ hơn 380 triệu đồng, nhiều tang vật, tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, tụ điểm đánh bạc này do Thắng và Ty đứng ra tổ chức, điều hành, hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm.

Trước khi đánh bạc, các đối tượng không cho các con bạc biết địa điểm đánh bạc mà tập trung họ tại một quán cà phê trên địa bàn rồi dùng xe ô tô 15 chỗ và xe ô tô du lịch (các đối tượng thuê) để chở các con bạc đến gần địa điểm đánh bạc mà chúng đã bố trí từ trước.

Sau đó, các đối tượng chia các con bạc thành từng nhóm và cho đi bộ đến địa điểm đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Địa điểm đánh bạc, các đối tượng thường chọn những ngôi nhà kiên cố có tầng hầm, có cửa và tường rào chắc chắn... Trong khi đánh bạc, các đối tượng bố trí người cảnh giới.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Dương Phong