1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Ôm tiền tỷ bỏ trốn, hai vợ chồng lĩnh 20 năm tù

(Dân trí) - Hai vợ chồng lập công ty, ký hợp đồng mua vật liệu, vay tiền của nhiều người để xây dựng công trình. Do kinh doanh thất thoát, không có khả năng trả, cả hai đã bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Ngô Chân Chính (SN 1963) cùng vợ là Hồ Thị Hợp (SN 1969) cùng trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), thành lập công ty cổ phần Chính Nghĩa, đăng ký lần đầu tại Sở Kế hoạch đầu tư vào ngày 13/8/1996, tại thị trấn Lang Chánh, do Ngô Chân Chính làm Giám đốc, Hồ Thị Hợp là quản lý kho quỹ.

Hai vợ chồng bị cáo Ngô Ch
Hai vợ chồng bị cáo Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp trước vành móng ngựa.

Từ năm 2007, Ngô Chân Chính cùng Hồ Thị Hợp ký hợp đồng mua vật liệu và vay tiền của nhiều người với mức lãi suất thỏa thuận để mua máy móc, phương tiện. Cuối năm 2009, hai vợ chồng tiếp tục thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc, phương tiện vay 1,4 tỷ đồng của ngân hàng NN&PTNT để thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Do hoạt động kinh doanh và làm ăn không có hiệu quả, bị thất thoát vốn, không có khả năng trả nợ cho 8 gia đình và một doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi biết Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp bỏ trốn, Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Lang Chánh đã làm thủ tục xử lý số tài sản mà Ngô Chân Chính đã thế chấp vay để thu hồi 1,4 tỷ tiền vốn và 171 triệu đồng tiền lãi.

Cũng sau khi Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc, đến ngày 16/4/2012 đã bắt được Ngô Chân Chính tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, còn Hồ Thị Hợp đã đến công an xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đầu thú.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi số tiền 73.831.000đ mà UBND huyện Lang Chánh còn nợ công ty cổ phần Chính Nghĩa để trả cho các bị hại. Hiện Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp còn chiếm đoạt của các bị hại là 1.427.815.600đ.

Sáng ngày 30/10, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Ngô Chân Chín và Hồ Thị Hợp với tội danh “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 140 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Ngô Chân Chính 13 năm tù giam, Hồ Thị Hợp 7 năm tù giam và hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Nguyễn Thùy