1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Ôm tiền lương, thưởng tết của giáo viên đi đánh bạc

(Dân trí) - Sáng 15/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trọng Thức Em (SN 1988, trú thôn Apa 2, xã Thành Sơn, Khánh Sơn) 7 năm tù về tội tham ô tài sản và cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Bị cáo Phạm Trọng Thức Em
Bị cáo Phạm Trọng Thức Em
 
Theo cáo trạng, ngày 1/10/2011, Em được tuyển dụng làm văn thư kiêm thủ quỹ trường mầm non Anh Đào (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng giáo dục huyện Khánh Sơn) với nhiệm vụ đưa, nhận công văn, giữ, phát các khoản tiền của trường theo quy định.

Ngày 25/1/2013, Em đến kho bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn để rút 2 khoản tiền: gần 65 triệu đồng tiền chế độ thai sản quý III/2012, 34 triệu đồng tiền trợ cấp tết Nguyên đán 2013. Tổng số tiền là gần 99 triệu đồng, Em đem về cất tại két sắt của trường.

Ngày 29/1/2013, Em tiếp tục đến kho bạc đến kho bạc Nhà nước nhận 2 khoản tiền phụ cấp lâu năm cho giáo viên (gần 4 triệu đồng) và tiền lương, phụ cấp tháng 1 và tháng 2/2013 (gần 335 triệu đồng). Tổng số tiền Em rút vào ngày 25 và 29/1/2013 là 437 triệu đồng.

Sau đó, Em đã thực hiện việc trả tiền cho các đơn vị, cá nhân với tổng số hơn 50 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 387 triệu đồng Em đã chiếm đoạt.

Ngoài ra, trong thời gian công tác Em còn chiếm đoạt 16,8 triệu đồng tiền quỹ của trường mầm non Anh Đào. Như vậy, tổng số tiền Em chiếm đoạt là 404 triệu đồng. Ngày 29/1/2013, Em xuống thành phố Nha Trang sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đến ngày 20/2/2013, Em đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa trình diện và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

                                                                               Trịnh Anh