1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nửa tấn da lợn ôi thiu bị "tóm" trên đường ra thị trường

(Dân trí) - Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với công an xã Đông Tân kiểm tra, phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển 5 bao da lợn, tương đương 500kg có hiện tượng ôi thiu, bốc mùi đang trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với công an xã Đông Tân kiểm tra, phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 36C - 000.43 đang vận chuyển 5 bao da lợn.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Tại trụ sở Công an xã, chủ hàng là ông Lê Văn Vũ, ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa cho biết đã thu mua số hàng trên từ thành phố Vinh (Nghệ An) với giá 8.000đ/kg và thuê xe khách vận chuyển về thành phố Thanh Hóa để tiêu thụ. Trong khi ông Vũ đang nhận hàng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Công an thành phố Thanh Hóa cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 4,4 triệu đồng đối với ông Lê Văn Vũ về hành vi kinh doanh hàng hóa thực phẩm tươi sống bị ôi thiu, biến đổi màu sắc; đồng thời, buộc ông Vũ phải tiêu hủy toàn bộ 500kg bì lợn không đảm bảo chất lượng dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Ông Vụ làm việc với cơ quan chức năng.
Ông Vụ làm việc với cơ quan chức năng.

Trần Lê