1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Nữ quái vận chuyển 1,5kg thuốc phiện từ Hà Nội về Thái Bình

(Dân trí) - Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Nhài đã chọn thời điểm ban đêm để vận chuyển 3 gói thuốc phiện có tổng trọng lượng 1,5kg, từ Hà Nội về Thái Bình để tiêu thụ.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào 0h15' ngày 8/6, tại khu vực đường Trần Thái Tông, tổ 24, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Nhài (SN 1982), trú tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Thái Bình tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhài và tang vật tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)
Đối tượng Nguyễn Thị Nhài và tang vật tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thái Bình)

Quá trình kiểm tra lực lượng Công an thu giữ 3 gói nhựa thuốc phiện có trọng lượng 1,5kg và 1 điện thoại di động.

Trước đó, vào khoảng 11h, ngày 7/6, tại chân cầu Độc Lập, thuộc tổ 11, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lê Văn Giáp (SN 1984), trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Văn Giáp kẻ vận chuyển thuê ma túy với giá 15 triệu đồng (ảnh: Công an Thái Bình)
Đối tượng Lê Văn Giáp kẻ vận chuyển thuê ma túy với giá 15 triệu đồng (ảnh: Công an Thái Bình)

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ gần 300 gam ma túy đá, 2 điện thoại di động. Bước đầu Lê Văn Giáp khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy đá trên với giá 15 triệu đồng của một người tên Đạt ở Quảng Ninh về giao cho một người phụ nữ ở Thái Bình.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc trên.

Đức Văn