1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

“Nữ quái” chở thuốc lá lậu phóng xe bạt mạng khi bị truy đuổi

(Dân trí) - Khi bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe, “nữ quái” chở thuốc là lậu không chấp hành mà còn phóng xe bạt mạng để thoát khỏi sự truy đuổi của cơ quan chức năng...

Thông tin từ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) cho biết, trưa 17/12, trên đường tuần tra tại Quốc lộ 60 (khu vực ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành), lực lượng công an phát hiện một phụ nữ điều khiển xe mô tô chở một bao tải đang chạy với tốc độ cao nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, đối tượng này không những không chấp hành mà còn tiếp tục bỏ chạy, trước tình huống đó, cơ quan chức năng tiến hành truy bắt. Đến đường Võ Nguyên Giáp (khu vực xã Sơn Đông, TP Bến Tre thì cơ quan chức năng đã khống chế, bắt được đối tượng.


Nghi phạm Ngân cùng tang vật sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: P.V)

Nghi phạm Ngân cùng tang vật sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: P.V)

Tại cơ quan công an, đối tương khai tên Lê Thị Kim Ngân, SN 1978 (ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Khám xét trên xe và trong bao tải, cơ quan công an đã thu giữ 1.110 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu: JET, SCOTT, HERO. Qua điều tra, bà Ngân khai nhận đã mua số thuốc lá trên tại TP Tân An, tỉnh Long an với giá 16 triệu đồng để mang về địa phương bán kiếm lời.

Trước đó vào sáng cùng ngày, trên đường tuần tra tại khu vực ngã tư huyện Châu Thành (Công an huyện Châu Thành) đã bắt quả tang Đặng Văn Thiên, SN 1978 (ngụ xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đang chở 1050 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu: JET, SCOTT, HERO.

Qua điều tra, Thiên khai nhận do gia đình kinh doanh tạm hóa tại chợ Vang Quới Tây, nên khuya 17/12, y chạy xe đến chợ Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) mua số thuốc lá trên của một đối tượng không rõ tên, sau đó mang về địa phương để tiêu thụ trong dip Tết. Khi chở về đến Ngã Tư huyện Châu Thành thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Giang