1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Nữ quái" câu kết anh họ lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc

(Dân trí) - Ba người phụ nữ có nguyện vọng vào Lâm Đồng làm việc nhưng bị Moong Thị Búa và 2 người đàn ông khác đưa sang Trung Quốc bán.

Ngày 16/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Cụt Văn Huệ (SN 1978, trú xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An), Lữ Văn Thủy (SN 1987, trú xã Tà Cạ, Kỳ Sơn) và Moong Thị Búa (SN 1994, trú xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người”.

Nữ quái câu kết anh họ lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc - 1

Các bị cáo (từ phải qua trái ) Lữ Văn Thủy, Moong Thị Búa, Cụt Văn Huệ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ họ hàng, Cụt Văn Huệ biết được Moong Thị Búa có khả năng đưa người Việt Nam sang Trung Quốc nên bàn nhau tìm người đưa sang đây bán. Huệ đặt vấn đề với Thủy tìm người có nhu cầu đi Trung Quốc giới thiệu cho Huệ, Huệ sẽ trả tiền công.

Vào khoảng tháng 3/2016, thông qua Lương Phò Thế (trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn), Thủy biết được có ba người phụ nữ L.T.V. (SN 1996); L.T.P. (SN 1992) và L.T.Ph. (SN 1994), trú tại xã Keng Đu muốn tìm việc làm. Quá trình tiếp cận, cả bai người phụ nữ này đều mong muốn vào Lâm Đồng làm thuê nhưng Thủy bàn với Huệ sẽ lừa nhóm người này sang Trung Quốc.

Cuối tháng 3/2015, nhóm người này đã đưa 3 người phụ nữ nói trên sang Trung Quốc bán với giá 7 vạn nhân dân tệ (tương đương 210 triệu đồng).

Nữ quái câu kết anh họ lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc - 2
Moong Thị Búa bật khóc, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong “thương vụ" này Búa giữ 10 triệu đồng, chia cho Thủy 15 triệu đồng, Huệ 4 triệu đồng. Búa đưa cho Lương Phò Thế 181 triệu đồng để trả cho gia đình các nạn nhân nhưng Thế chỉ đưa 90 triệu, số còn lại dùng tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/3/2019, L.T.V. trở về địa phương tố cáo hành vi của các đối tượng đến cơ quan chức năng. Cụt Văn Huệ, Moong Thị Búa bị bắt giữ. Tháng 8/2019, Lữ Văn Thủy đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Huệ, Moong Thị Búa mỗi người 4 năm tù, Lữ Văn Thủy 3 năm tù về tội “Mua bán người”.

Đối với hành vi “ăn chặn” 91 triệu đồng của Lương Phò Thế cơ quan công an đã tách thành vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và sẽ xét xử sau.

Hoàng Lam