1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Nữ phạm nhân trốn trại 1 ngày rồi quay về đầu thú

(Dân trí) - Trong lúc được phân công đi cạo mủ cao su, Phấn đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ đã bỏ trốn khỏi trại giam. Nhưng sau đó 1 ngày, Phấn đã bắt xe quay trở về trại giam để đầu thú.

Ngày 21/3, thông tin từ  VKSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Phấn (SN 1991, ngụ thôn 6, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Theo cáo trạng, Phấn bị TAND huyện Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 11/9/2018, Phấn nhập trại, chấp hành án tại phân trại 2, trại giam Đắk Trung – Cục C10 Bộ Công an, (đóng trên địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar).

Ngày 26/12/2018, Phấn được bố trí đi lao động làm cạo mủ cao su. Đến trưa cùng ngày, trong lúc nghỉ trưa Phấn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi khu vực làm việc rồi trốn khỏi trại giam. Sau đó, Phấn mặc đồ thường dân và bắt xe đi tỉnh Lâm Đồng để bỏ trốn.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 ngày, Phấn ân hận về việc làm sai trái của mình nên đã chủ động quay về trại giam Đắk Trung để đầu thú và tiếp tục chấp hành án.

Thúy Diễm