Nộp thêm 768 tỷ đồng, ông chủ Phúc Sơn được đề nghị giảm án
(Dân trí) - Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
9h ngày 4/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phần tranh luận tại phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và 40 bị cáo về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,... trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, thành.
Tại phiên tòa, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, doanh nghiệp này đã cùng với đối tác nộp khắc phục cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu 768 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ thiệt hại của vụ án đã được khắc phục.
Sau đó, đứng trước bục khai báo, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử đã cho mình có cơ hội được sửa sai, đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo.
Cụ thể, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 14-15 năm tù về tội Đưa hối lộ, 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 30 năm tù.
Sau khi HĐXX xét hỏi thêm một số bị cáo, các luật sư cũng được cho phép trình bày thêm những luận điểm bào chữa. Dù vậy, hầu hết các luật sư đều chung ý kiến, đề nghị VKS và HĐXX xem xét giảm nhẹ thêm hình phạt cho thân chủ của họ, dựa vào tình tiết hậu quả vụ án được khắc phục triệt để, hoàn toàn.
Tại phiên tòa, đại diện VKS không có tranh luận nào khác, chỉ đề nghị HĐXX xem xét các đề nghị của luật sư căn cứ theo quy định của pháp luật.
9h45, HĐXX cho biết do phiên tòa có một số tình tiết mới, xét thấy cần tiếp tục nghị án kéo dài, vì vậy phán quyết sẽ được đưa ra vào 9h ngày 11/7.
Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 17-18 năm tù về tội Đưa hối lộ; 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt là 30 năm tù.
Tại phiên tòa sáng nay, ngoài bị cáo Nguyễn Văn Hậu còn 7 người khác cũng được VKS đề nghị giảm án so với mức án đã đề nghị sáng 27/6.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại tòa (Ảnh: Phương Nguyên).
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Hậu lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện các dự án gồm: dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, Hệ thống kho vận và Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường (dự án Chợ đầu mối); dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường (dự án Tứ Trưng); dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
Tại Phú Thọ, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 3 gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lễ hội, gói thầu phòng chống cháy rừng thuộc dự án hệ thống cấp nước các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng).
Tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện gói thầu số 12 thuộc dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.
Để được thực hiện các dự án, gói thầu trên, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho 9 cá nhân là các lãnh đạo của 3 địa phương nói trên.
Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỷ đồng), ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD...