1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin chuyển từ án phạt tù sang phạt tiền

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, xin được áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Sau gần 3 giờ công bố lại bản án sơ thẩm, chiều 17/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét hỏi 25 bị cáo kháng cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. 

Trước khi xét hỏi, một số bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có ý kiến về việc thay đổi kháng cáo. 

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (nhân viên Công ty FLC Land, án sơ thẩm 6 năm tù về các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) thay đổi kháng cáo đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán từ hình phạt tù sang phạt tiền.

Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Mạnh xin thay đổi kháng cáo từ giảm nhẹ hình phạt sang hưởng án treo. 

Sau ý kiến xin thay đổi kháng cáo của bị cáo Mạnh, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn giải thích, mức phạt tiền của tội Thao túng thị trường chứng khoán là rất cao.

Trong đó, tại khoản 1 Điều 211 tội Thao túng thị trường chứng khoán nêu rõ, mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc 6 tháng đến 3 năm tù; khoản 2 phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng hoặc 2 năm đến 7 năm tù. 

Theo chủ tọa Võ Hồng Sơn nếu bị cáo xin được phạt tiền ở một tội danh nào đó, trước hết bị cáo phải chứng minh được tài chính cá nhân có tiền để nộp phạt nếu như được tòa chấp nhận.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin chuyển từ án phạt tù sang phạt tiền - 1

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Minh Đức).

"Nếu xin phạt tiền phải chứng minh được năng lực nộp tiền của mình, tất nhiên nếu chứng minh được cũng chưa chắc được HĐXX chấp nhận", chủ tọa Võ Hồng Sơn nhấn mạnh.

Tại tòa, bị cáo Hương Trần Kiều Dung (Cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, án sơ thẩm 8 năm 6 tháng về các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) xin bổ sung kháng cáo là chuyển hình phạt đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán từ phạt tù sang phạt tiền. 

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Trịnh Văn Quyết) cũng thay đổi nội dung kháng cáo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Nga kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự. Song trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, anh em ông Quyết đã nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả vụ án là 2.500 tỷ đồng nên tại phiên tòa hôm nay, bà Nga rút lại kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm dân sự,...

Tại tòa, chủ tọa Võ Hồng Sơn cho biết, mặc dù bị cáo Trịnh Văn Quyết vắng mặt nhưng đến trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, HĐXX đã nhận được các hồ sơ, tài liệu thể hiện cựu Chủ tịch FLC đã khắc phục hơn 1.884 tỷ đồng. 

Ngoài ra, các bị hại trong vụ án, đối tác, khách hàng, nhiều câu lạc bộ doanh nhân, UBND các tỉnh trên toàn quốc,... đã có hơn 5.000 đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trịnh Văn Quyết.

Trong đơn của vợ ông Quyết gửi đến tòa đề cập đến việc xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thời gian tạm giam, còn đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán, xin được áp dụng hình phạt tiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa bào chữa cho Trịnh Văn Quyết cho biết, thân chủ của mình rút kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự do đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán, để đảm bảo cho việc nộp phạt bằng tiền, gia đình đã đóng tiền cho cơ quan thi hành án. 

Chủ tọa Võ Hồng Sơn công bố, trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, 3 anh em bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp thừa tiền khắc phục hậu quả vụ án là 22 tỷ đồng.