1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Nổi cộm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bạc Liêu nổi cộm tình trạng thanh, thiếu nên sử dụng hung khí tụ tập đánh nhau gây thương tích chỉ từ mâu thuẫn nhỏ mà gia đình không giải quyết, phát hiện kịp thời.

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2022 chiều 22/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nổi cộm trong năm qua là tình trạng thanh, thiếu nhiên tụ tập sử dụng hung khí để gây rối trật tự công cộng, đâm chém, trả thù mâu thuẫn… 

Lực lượng chức năng đã phát hiện 14 vụ, với 35 đối tượng. Trong đó, 4 vụ có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, công an đã khởi tố hành vi giết người.

Theo lãnh đạo PC02, trong 35 đối tượng hầu hết từ 14 đến dưới 18 tuổi và đã bỏ học (chủ yếu học tiểu học và THCS).

Nổi cộm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau - 1

Đại diện lãnh đạo PC02 Công an tỉnh Bạc Liêu nêu một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo lãnh đạo PC02, hậu quả của tình trạng trên làm cho người dân rất hoang mang, lo lắng; một số người dân không dám tố giác vì sợ liên lụy bản thân và gia đình. Đây cũng là một vấn đề khó khăn đặt ra trong việc phát hiện các đối tượng vi phạm.

Cũng theo PC02, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh mặc dù quy mô tính chất không lớn, nhưng diễn biến trong dân rất nhiều, tạo dư luận. "Người dân rất bức xúc, có người nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh phản ánh có vấn đề bao che, bảo kê hay không…?", đại diện PC02 nêu thực trạng.

Nguyên nhân mà lãnh đạo PC02 đưa ra do đa số thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ lo làm ăn thiếu quan tâm hoặc cha mẹ là những đối tượng tệ nạn xã hội không gương mẫu, thiếu sự giáo dục, dẫn đến các em không chịu học tập, bỏ học và bị lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Có nguyên nhân nữa các đối tượng này xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhất thời, dẫn đến tụ tập lại để giải quyết gây hậu quả nặng nề hơn.

Để kéo giảm tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích, lãnh đạo PC02 đưa ra giải pháp, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho đối tượng này học tập, vui chơi.

Bên cạnh đó, định hướng nghề nghiệp để các em có việc làm thu nhập; gia đình, nhà trường cùng giáo dục, chủ động quản lý con em mình; khi phát hiện con em mình có biểu biện, hành vi vi phạm thì phối hợp cơ quan chức năng giải quyết ngay.

"Nắm chặt các nhóm mâu thuẫn với nhau, quản lý không gian mạng làm sao phát hiện các nhóm, diễn đàn lôi kéo các em tham gia vi phạm pháp luật", lãnh đạo PC02 nêu ý kiến.

Nổi cộm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau - 2

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Hồ Việt Triều (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết thời gian qua một trong những vấn đề nổi lên là về tệ nạn xã hội, tội phạm qua mạng xã hội. Chính vì thế, tỉnh quan tâm thành lập Phòng phòng, chống tội phạm công nghệ cao để xử lý.

Theo Đại tá Triều, liên quan đến thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích do từ mâu thuẫn nhỏ, mà gia đình, dòng tộc không kịp thời giải quyết.

"Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường, phát hiện các đối tượng nghi vấn, kiểm tra hung khí, nếu đối tượng có địa chỉ rõ ràng thì gửi về từng gia đình, địa phương để giáo dục quản lý.

Lực lượng hình sự bằng nghiệp vụ để nắm chặt thời gian, địa điểm, khung giờ nào các đối tượng gây ra thì chặn bắt phòng ngừa từ xa. Lực lượng hình sự thì không thể nói khó được, khó mới có công an", Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu lưu ý lực lượng PC02.