1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

"Nổ" quen biết với công an trại giam, nhận tiền để "chạy" án cho bạn tù

Công Bính

(Dân trí) - Vừa ra tù, để có tiền sử dụng ma túy, đối tượng Pháp tìm đến gia đình của người bạn đã quen trong trại giam để lừa đảo. Chiếm đoạt được tiền, đối tượng liền mua ma túy để thỏa cơn nghiện.

Công an Quảng Nam cho biết, đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Chiếm Pháp (sinh năm 1995, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Trước đó, Pháp đã tiếp cận, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gia đình bạn tù là P.V.N. (SN 1998, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam).

Pháp "nổ" có quen với nhiều cán bộ Công an Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, có thể "chạy" án cho N., để lừa lấy tiền của gia đình bạn tù.

Nổ quen biết với công an trại giam, nhận tiền để chạy án cho bạn tù - 1

Đối tượng Nguyễn Chiếm Pháp.

Trước đó ngày 2/8, ông P.V.T. (SN 1975, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) có đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) về việc gia đình ông bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo đơn trình bày, ông T. có con ruột là P.V.N. (SN 1998) hiện đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi".

Vào chiều 28/6, có một thanh niên khoảng 25 tuổi gọi điện thoại cho ông T., giới thiệu tên Tín ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), đến nhà gặp ông T. để giúp việc "chạy" án cho con trai ông.

Tại nhà ông T., người thanh niên thông tin trước đây ở chung trại tạm giam với N. Tuy nhiên, nhờ có mối quan hệ tốt với cán bộ công an trại giam nên được ra tù trước thời hạn.

Để tạo lòng tin hòng chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Chiếm Pháp cho ông T. số điện thoại của một cán bộ công an tên "Hưng" đang làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, có thể "lo" cho N. ra tù trước thời hạn.

Vì quá thương con nên ông T. đã đồng ý gọi điện thoại nhờ "cán bộ Hưng". Qua trao đổi, "cán bộ Hưng" yêu cầu ông T. chuyển 13 triệu đồng vào số tài khoản ở ngân hàng, chủ tài khoản là Nguyễn Văn Lễ, do "cán bộ Hưng" cung cấp.

Đến ngày 30/7, "cán bộ Hưng" tiếp tục gọi cho ông T. tự xưng là cán bộ làm hậu cần ở nhà ăn trại giam Công an tỉnh, yêu cầu chuyển 23 triệu đồng để lo cho phạm nhân N. làm Đội trưởng lo công việc sổ sách, không phải lao động chân tay nặng nhọc.

Liên tiếp nhiều ngày sau, "cán bộ Hưng" hối thúc ông T. chuyển tiền để lo việc. Nghi ngờ mình bị lừa, ông T. đã gửi đơn tố giác sự việc đến Công an huyện Phú Ninh.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng xác định đối tượng mạo danh công an lừa chiếm đoạt 13 triệu đồng của ông T. là Nguyễn Chiếm Pháp.

Làm việc với cơ quan công an, Pháp khai trong thời gian cải tạo ở Trại tạm giam Công an tỉnh có quen biết với N. Khi ra tù, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định gặp gia đình N. để lừa đảo.

Pháp thông tin với ông T. rằng mình tên là Tín để không bị cơ quan công an phát hiện; đồng thời đưa số điện thoại của mình bảo là số của "cán bộ Hưng" để dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an huyện Phú Ninh, Pháp từng bị Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tuyên 15 tháng tù tội "Trộm cắp tài sản". Pháp vừa ra tù vào tháng 4 vừa qua và là đối tượng nghiện ma túy.

Công an huyện Phú Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chiếm Pháp để tiếp tục điều tra hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".