1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

"Nổ" là đại gia bất động sản để lừa đảo

(Dân trí) - Chiều ngày 23/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1972, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008 đến tháng 3/2014, Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã có hành vi gian dối chiếm đoạt của bà T.T.H. (70 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) số tiền gần 900 triệu đồng và bà N.T.K.L. (40 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) số tiền gần 85 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hương còn có hành vi thuê xe máy của nhiều người đem cầm, bán lại cho người khác tổng cộng 13 xe mô tô chiếm đoạt trên 131 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo Hương đã chiếm đoạt trên 1,1 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương tại tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương tại tòa

Với thủ đoạn dùng lời lẽ ngon ngọt và “nổ” mình là đại gia mua bán nhà ăn chênh lệch, Hương đã dụ dỗ nhiều người vay tiền với lời hứa sẽ trả lãi suất cao. Với chiêu thức đó, Hương đã “rót mật” vào tai bà T.T.H. để vay gần 900 triệu đồng. Với số tiền vay được, Hương đã trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Để tạo niềm tin cho các nạn nhân, Hương còn làm giả giấy mua bán nhà để chứng tỏ bản thân kinh doanh bất động sản để dễ lấy lòng người khác.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hương vay của bà N.T.K.L. gần 85 triệu đồng để lên Tây Nguyên mua bán cà phê. Tuy nhiên, khi vay được thì Hương đã dùng số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Ngoài ra, Hương còn “nổ” có cháu ở nước ngoài về, hoạt động ngành du lịch cần đưa khách đi Hội An (Quảng Nam) để thuê 13 xe máy trị giá 131 triệu đồng. Số xe này Hương mang đi cầm cố, hoặc gán nợ, thuê người này trả cho người kia đến khi mất khả năng trả nợ.

Khi bị người dân làm đơn gởi cơ quan công an, tháng 4/2014, Hương bỏ trốn vào tỉnh Bình Thuận. Đến ngày 22/12/2014, Hương bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngoài nhận mức hình phạt 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Hương còn phải trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.

Công Bính